Nội các Nhật phê chuẩn quyết định nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã chính thức thông qua quyết định dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên.
Nội các Nhật phê chuẩn quyết định nới lỏng trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe thông báo quyết định nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 4/7, Nhật Bản đã hoàn tất quyết định dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên sau khi chứng kiến Bình Nhưỡng chân thành chuẩn bị giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc từ nhiều thập niên trước.

Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã chính thức thông qua quyết định được ông Abe cùng các bộ trưởng khác đưa ra một ngày trước đó liên quan tới vấn đề Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980.

Tháng Năm vừa qua, Triều Tiên đã nhất trí mở lại cuộc điều tra về số phận của hàng chục, thậm chí là hàng trăm công dân Nhật Bản bị các đặc vụ của nước này bắt cóc trong thập kỷ 70, 80 của thế kỷ 20 để huấn luyện các điệp viên Triều Tiên về ngôn ngữ và phong tục Nhật Bản.

Đổi lại, Nhật Bản hứa sẽ dỡ bỏ hạn chế đi lại, hạn chế lượng tiền có thể được gửi hoặc mang tới Triều Tiên mà không cần thông báo với giới chức Nhật Bản, đồng thời cho phép tàu thuyền Triều Tiên cập cảng nước này vì các mục đích nhân đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục