Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản không "đi đêm" với Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh bất kỳ cuộc thảo luận nào giữa Nhật Bản và Triều Tiên về các vấn đề còn tồn đọng phải được thực hiện một cách "minh bạch."

Hãng AFP đưa tin Hàn Quốc ngày 3/7 đã cảnh báo Nhật Bản không làm xói mòn các nỗ lực nhằm buộc CHDCND Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, sau khi Nhật Bản tuyên bố dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ thừa nhận bản chất "nhân đạo" trong mối quan ngại của Nhật Bản về vấn đề bắt cóc.

Tuy nhiên, bộ này nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào giữa Nhật Bản và Triều Tiên về các vấn đề còn tồn đọng, trong đó có việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, phải được thực hiện một cách "minh bạch."

Tuyên bố nêu rõ: "Bất cứ biện pháp nào mà Chính phủ Nhật Bản thực hiện đều không phương hại tới sự hợp tác quốc tế giữa Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản liên quan tới các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên."

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay một số biện pháp trừng phạt đơn phương sẽ được dỡ bỏ sau khi cuộc đàm phán với Triều Tiên về vấn đề bắt cóc các công dân Nhật Bản thời Chiến tranh Lạnh đạt tiến triển.

Một số quan chức Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang lợi dụng vấn đề bắt cóc để khai thác sự chia rẽ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến quá khứ đô hộ bán đảo Triều Tiên của chế độ quân phiệt Nhật và đẩy chiến lược của Nhật Bản  theo hướng lệ thuộc hơn vào Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục