Nơi cung cấp nguồn nhân lực giỏi tiếng Việt cho Lào

Hơn 10 năm qua, Khoa tiếng Việt, Đại học Lào đã đào tạo hàng trăm sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực giỏi tiếng Việt cho hợp tác hai nước.
Nơi cung cấp nguồn nhân lực giỏi tiếng Việt cho Lào ảnh 1Lễ bàn giao 50.000USD tặng Công ty Quốc doanh in Giáo dục Lào. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 6/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam  Phạm Vũ Luận đã tới thăm và nói chuyện với các cán bộ, sinh viên Khoa tiếng Việt, thuộc Đại học Quốc gia Lào.

Tại buổi nói chuyện, Ban Chủ nhiệm Khoa tiếng Việt cho biết khoa được thành lập từ năm 2003, hiện có 66 sinh viên theo học, thời gian học kéo dài 4 năm.

Chương trình học có hệ cử nhân, hệ bồi dưỡng tiếng Việt cho sinh viên Lào sang Việt Nam du học và hệ tiếng Việt theo nhu cầu của học viên (2 buổi/tuần). Hơn 10 năm qua, Khoa đã đào tạo hàng trăm sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực giỏi tiếng Việt phục vụ cho cuộc sống và hợp tác giữa hai nước.

Từ tháng Tư năm nay, trụ sở của Khoa được Chính phủ Việt Nam cấp tiền xây mới trị giá khoảng 40 tỷ đồng, khang trang đủ tiện nghi, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đáp ứng được yêu cầu đào tạo của nhà trường trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ giáo viên và sinh viên Khoa tiếng Việt; cam kết sẽ tạo điều kiện giúp đỡ để chất lượng học tiếng Việt không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu hợp tác giữa hai nước.

Trò chuyện với sinh viên Việt Nam đang học tại Đại học Quốc gia Lào, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận yêu cầu lưu học sinh Việt Nam phải học tập tốt, sống hòa đồng, đoàn kết với sinh viên Lào cũng như sinh viên các nước khác, tuân thủ nội quy của nhà trường và pháp luật của nước bạn; đem cái hay cái đẹp của Tổ quốc giới thiệu với bạn bè quốc tế, đặc biệt phải nâng cao hơn nữa nhận thức về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào để cùng nhau bảo vệ, gìn giữ phát triển mối quan hệ này ngày một bền vững.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã chứng kiến lễ trao tặng 50.000 USD của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho Công ty quốc doanh in Giáo dục Lào./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục