Nokia khuyến khích tạo sản phẩm cho nước nghèo

Hãng Nokia của Phần Lan khuyến nghị các nhà phát triển sáng tạo thêm những sản phẩm và dịch vụ di động cho những nước nghèo.
Giám đốc điều hành hãng sản xuất điện thoại di động khổng lồ Nokia của Phần Lan, Olli-Pekka Kallasvuo, nhận định điện thoại di động chính là sản phẩm công nghệ làm thay đổi lịch sử, đồng thời khuyến nghị các nhà phát triển sáng tạo thêm sản phẩm và dịch vụ di động cho những nước nghèo.

Phát biểu tại Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) 2010 ở Las Vegass (Mỹ) cuối tuần qua, ông Kallasvuo nói: "Những thiết bị nhỏ nhắn này đã giúp cải thiện chất lượng cuộc sống con người hơn bất kỳ công nghệ nào trong lịch sử. Đặc biệt, những chiếc điện thoại giá rẻ có vai trò quan trọng trong cuộc sống người dân tại các nước đang phát triển".

Giám đốc điều hành này cho biết thêm chỉ với một chiếc Nokia 1616 đơn giản, có tích hợp đèn pin, bàn phím chống bụi, báo thức và đài FM, người nông dân tại Ấn Độ có thể cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình mùa vụ. Điện thoại di động đã thực sự trở thành phương tiện thiết yếu nâng cao khả năng lưu động.

Theo ông, đối với rất nhiều người trên thế giới, họ chỉ tiếp cận Internet thông qua một chiếc điện thoại di động, chứ không phải bằng máy tính cá nhân (PC).

Hiện có khoảng 4,6 tỷ thuê bao di động trên tổng số 6,8 tỷ người trên toàn thế giới và chúng ta đang tiến gần tới kỷ nguyên kết nối toàn cầu.

Ông Kallasvuo cũng cho biết Nokia đã chi 1 triệu USD để khởi xướng một cuộc thi nhằm khuyến khích các nhà thiết kế sản phẩm điện thoại và dịch vụ, cải thiện chất lượng sống của người dân các nước nghèo.

Cuộc thi không giới hạn phần mềm hay phầm cứng được sử dụng trong các thiết bị di động. Bên cạnh đó, số tiền nói trên sẽ được chi cho tổ chức và trao giải cho người có ý tưởng hay nhất, công bố vào tháng 6/2010./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục