Nông nghiệp Nam Mỹ mất 20 tỷ USD do khí hậu

20 tỷ USD là con số không nhỏ mà ngành nông nghiệp 5 nước Argentina, Brazil, Chile, Paraguay và Uruguay bị thiệt hại trong giai đoạn 2001-2005.
20 tỷ USD là con số không nhỏ mà ngành nông nghiệp 5 nước khu vực Nam Mỹ bị thiệt hại trong giai đoạn 2001 - 2005.

Kết luận trên được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Nông nghiệp phương Nam (CAS), vừa kết thúc tại thủ đô Las Paz của Bolivia.

Ngày 13/8, Bộ trưởng Chăn nuôi và Trồng trọt Uruguay Ernesto Agazzi cho biết hậu quả dễ thấy nhất của biến đổi khí hậu tại Argentina, Brazil, Chile, Paraguay và Uruguay, nơi nông nghiệp đóng một vai trò then chốt trong nền kinh tế, là hạn hán, các đợt rét ngày càng dài và đậm hơn và lũ lụt nghiêm trọng.

Biến đổi khí hậu đã làm thay đổi cường độ và tần suất của các hiện tượng tự nhiên theo chu kỳ như El Nino hay La Nina.

Bộ trưởng Agazzi cho biết con số thiệt hại thực tế có thể còn lớn hơn do các nước áp dụng các biện pháp và tiêu chuẩn khác nhau trong tính toán, đồng thời việc nghiên cứu cũng chưa xét hết toàn bộ tác động của hiểm họa trên.

Cũng tại cuộc họp, các bộ trưởng nông nghiệp cũng gợi ý các chính phủ nên lập hệ thống hợp tác kỹ thuật và trao đổi thông tin nhằm ngăn ngừa dịch bệnh và tác động của biến đổi khí hậu tới ngành nông nghiệp.

Theo Ngân hàng Thế giới, sự tan chảy của các dòng sông băng, diện tích của các khu rừng nhiệt đới thu hẹp và các đại dịch bùng nổ sẽ là những hiểm họa lớn nhất do biến đổi khí hậu có thể gây ra trong vòng 10 đến 20 năm nữa tại Nam Mỹ, khu vực có mức độ đa dạng sinh học lớn nhất thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục