Miriam Makeba được cả thế giới biết đến với tên gọi thân mật "Mẹ châu Phi" và là một trong những tấm gương sáng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại Nam Phi.
Miriam Makeba sinh tại thành phố Johannesberg. Bà trở nên nổi tiếng khi tham gia ban nhạc The Manhattan Brothers cùng các nghệ sĩ người Nam Phi thực hiện chuyến lưu diễn tại Mỹ năm 1959. Năm 1960, chính quyền phân biệt chủng tộc Apacthai tại Nam Phi đã tước bỏ quốc tịch Nam Phi của nữ ca sĩ và cấm bà biểu diễn âm nhạc tại đất nước này, buộc bà phải sống lưu vong hơn 30 năm tiếp theo tại Mỹ và Guinea.
Một trong những anbum âm nhạc nổi tiếng của nữ ca sĩ Makeba là tác phẩm "Quê hương", thể hiện tâm trạng của một người con được trở về tổ quốc sau nhiều năm sống lưu vong, đồng thời là lời tuyên chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại Nam Phi, một chế độ từng hai lần bị bà, với vai trò là nhân chứng, tố cáo những tội ác xấu xa trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc./.
(TTXVN)