Nữ Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thành phố

Nữ Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố

Tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.
Nữ Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng bà Vũ Thu Hà (áo dài xanh) được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại kỳ họp thứ 11 diễn ra sáng 10/3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Vũ Thu Hà, sinh ngày 2/12/1972, quê quán Hà Nội. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội, bà Vũ Thu Hà làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, nhiệm kỳ 2011-2016. Năm 2019, bà Hà được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.

Như vậy, với việc bầu bổ sung ngày hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Chủ tịch Trần Sỹ Thanh; 6 Phó Chủ tịch là các ông Lê Hồng Sơn (Phó Chủ tịch thường trực), Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền và bà Vũ Thu Hà.

[Khai mạc Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI]

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 9/3, ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết theo quy định của Chính phủ, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố không quá 5 nhân sự Phó Chủ tịch, chưa kể bao gồm các cán bộ thuộc diện luân chuyển, điều động từ Trung ương về.

Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện có 5 Phó Chủ tịch, trong đó có 1 trường hợp thuộc diện Trung ương luân chuyển về. Vì vậy, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân ngày 10/3, thành phố Hà Nội có xem xét về công tác nhân sự, việc này đang thực hiện theo đúng quy trình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục