Nữ nhà văn Đức đoạt giải Nobel Văn học 2009

Ủy ban xét duyệt giải Nobel công bố giải Nobel Văn học năm 2009 đã thuộc về nữ nhà văn người Đức gốc Romania Herta Mueller.
Chiều 8/10, Ủy ban xét duyệt giải Nobel ở Thụy Điển công bố giải Nobel Văn học năm 2009 đã thuộc về nữ nhà văn người Đức gốc Romania Herta Mueller.

Bà Mueller sinh ngày 17/8/1953 tại một thị trấn có nhiều người nói tiếng Đức ở Romania.

Từ năm 1973-1976, bà bắt đầu nghiên cứu văn học Đức và Romania tại trường đại học Timisoara. Bà cùng chồng sang Đức sinh sống từ năm 1987.

Trước khi bước vào sự nghiệp văn chương, bà Mueller đã từng làm phiên dịch trong một nhà máy cơ khí ở Romania. Hầu hết các tác phẩm của bà được viết bằng tiếng Đức, trong đó nhiều tác phẩm nổi tiếng đã được dịch sang tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha như "The Passport" (1989), " The Land of Green Plums" (1996), "Traveling on one leg" (1998) và "The Appointment" (2001).

Theo đánh giá của Viện Hàn lâm Thụy Điển, với sự cô đọng của thi ca và tính chân thực của văn xuôi, các tác phẩm của bà Mueller đã mô tả sinh động những gì diễn ra ở Romania khi bà còn sinh sống ở mảnh đất này.

Mueller là nữ nhà văn thứ 12 giành giải Nobel Văn học. Nữ nhà văn gần đây nhất giành giải thưởng này là nhà văn người Anh Doris Lessing năm 2007.

Với giải Nobel Văn học 2009, bà Mueller sẽ được nhận giải thưởng trị giá 10 triệu cuaron (1,4 triệu USD) và lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển vào ngày 10/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục