Trong thời gian leo núi cao điểm vào mùa Xuân, phí sẽ tăng từ 11.000 USD lên 15.000 USD, từ 5.500 USD lên 7.500 USD trong mùa Thu, cho mỗi giấy phép leo lên đỉnh cao 8.849 m.
Các nhà khoa học ước tính Everest đã cao thêm khoảng 15-50 m do sự thay đổi trong hệ thống sông khu vực này, khi sông Kosi hợp nhất với sông Arun, khoảng 89.000 năm trước.
Ba nhóm do quân đội Nepal đứng đầu đã tiến hành thu gom rác trên các núi Everest, Lhotse, Annapurna và Baruntse, thu gom được gần 40 tấn rác thải do những người leo núi bỏ lại
Một quan chức địa phương cho rằng việc cấm đồ nhựa dùng một lần sẽ giúp bảo vệ môi trường tại khu vực Khumbu Pasang Lhamu, núi Everest và các ngọn núi khác về lâu dài.
Đã có 10 nhà leo núi Everest thiệt mạng trong mùa leo núi 2019 - con số cao nhất trong nhiều năm gần đây - tại nơi được mệnh danh là "nóc nhà của thế giới" này.
Kalpana Das, 52 tuổi, đã lên tới đỉnh Everest, nhưng đã tử vong chiều 23/5 khi đang trên đường đi xuống. Trong khi đó, một người Ấn Độ khác, 27 tuổi, cũng tử vong trên đường quay về từ đỉnh Everest.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển thuận lợi.
Giới chức Nepal ngày 22/5 cho biết có thêm 2 nhà leo núi thiệt mạng ở núi Everest, nâng tổng số người thiệt mạng khi chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới này trong tháng qua lên 6 người.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa nhận định Nepal đang đối mặt với nguy cơ kinh tế “giảm tốc” trong ngắn hạn với doanh thu từ du lịch giảm mạnh và nhu cầu nhập khẩu tăng cao sau thảm họa động đất.
Thảm họa động đất xảy ra ở Nepal ngày 25/4 là nguyên nhân chính gây ra trận lở tuyết trên núi Everest khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 61 người bị thương.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thông báo ngày 26/4 lại xảy ra dư chấn với cường độ mạnh tới 6,7 độ Richter tại Nepal, quốc gia vừa bị tàn phá bởi trận động đất trước đó một ngày.
Trận động đất tồi tệ tại Nepal xảy ra xảy ra lúc 6 giờ11 giờ GMT (13 giờ 11 giờ Việt Nam) với cường độ 7,9 độ Richter đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và con số này vẫn tiếp tục tăng.
Đến 22 giờ ngày 25/4 (theo giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,9 độ Richter tại Nepal đã lên tới 926 người, trong đó có 50 người của các nước láng giềng.