Khác với các văn kiện trước vốn tập trung vào châu Á-Thái Bình Dương, Chiến lược An ninh quốc gia năm nay của Mỹ đưa Mỹ Latinh lên vị trí ưu tiên hàng đầu.
Bộ Ngoại giao Mỹ lên danh sách đóng cửa hàng chục lãnh sự quán, chủ yếu ở Tây Âu, vào mùa Hè này, đồng thời có kế hoạch sa thải nhiều lao động địa phương làm việc cho hàng trăm phái bộ của Mỹ.
hãng Bloomberg đưa tin Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc, tổ chức nhận phần lớn nguồn tài trợ từ Mỹ, sẽ đóng cửa văn phòng tại thành phố Johannesburg, Nam Phi.
Ông Trump dự kiến sẽ điểm lại các sắc lệnh hành pháp đã được ban hành trong 43 ngày đầu tiên cầm quyền, đồng thời vạch ra kế hoạch hành động trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
Phân tích thắng lợi của ông Trump, các chuyên gia cho rằng điều này bắt nguồn từ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” và “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” mà ông đề xướng trong nhiệm kỳ đầu cầm quyền.
Trái ngược với cách tiếp cận theo chủ nghĩa biệt lập của ông Trump, Tổng thống Biden đã thành công trong việc giải quyết tranh chấp Boeing và Airbus, tạo ra bối cảnh cho sự hợp tác giữa Mỹ và châu Âu.
Trong tháng đầu tiên nắm quyền, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ yếu tập trung vào việc lật lại các chính sách đối ngoại đơn phương "Nước Mỹ trước tiên" của người tiền nhiệm Donald Trump.
Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh nếu tất cả các quốc gia đều đóng cửa và áp đặt chính sách phong tỏa, chủ nghĩa đa phương sẽ sụp đổ, qua đó đẩy thế giới vào hỗn loạn và khủng hoảng.
Trang mạng Observer Research Foundation có trụ sở ở Ấn Độ có bài viết nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump được coi là nhân tố tạo ra sự thay đổi về mặt mô hình trên phạm vi toàn cầu.
Đây có thể được xem là một tin mừng đối với Tổng thống Donald Trump, người đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai sau khi từng cam kết giảm thâm hụt thương mại trong nhiệm kỳ đầu.
Lập trường bác bỏ toàn cầu hóa mà ông Trump nhấn mạnh dường như là một "lằn ranh đỏ" ngăn cách nước Mỹ với chủ nghĩa dân tộc trên hết và bên còn lại là những quốc gia thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.
Chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trước tiên” hiện bị thử thách trên cả 4 mặt trận khiến Nhà Trắng phải đối mặt với những phép thử rất cam go nhằm xử lý được nhiều cuộc khủng hoảng cùng một lúc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ấn Độ là nước đánh thuế cao và khẳng định ông muốn áp một mức thuế "có đi có lại" hoặc tối thiểu là có áp thuế với hàng hóa nước này.
Nếu Mỹ và NATO rút quân mà không đưa ra được những bảo đảm mạnh mẽ trong việc lập lại trật tự ở Afghanistan thì không chỉ nước này mà có khi cả khu vực sẽ bị cuốn vào tình trạng bất ổn và hỗn loạn.
Theo chuyên gia, việc xây bức tường biên giới không nằm trong chiến lược được chuẩn bị trước nhằm hạn chế người di cư mà là biểu tượng mang sắc thải cảm tính với nền tảng chính tri của ông Trump.
Toàn bộ hệ thống kinh tế toàn cầu đã bị chao đảo theo những “luật chơi” mới mà ông chủ Nhà Trắng Donald Trump áp đặt để thực hiện mục tiêu “Nước Mỹ trước tiên.”
Năm 2018 của ông Donald Trump trôi qua để lại ấn tượng về một nhà lãnh đạo ngày càng quyết đoán trong triển khai các chính sách đối nội và đối ngoại với khẩu hiệu "Nước Mỹ trước tiên."
Đây là lời kêu gọi mà Tổng Giám đốc IMF một lần nữa gửi tới các chính phủ, đặc biệt là Mỹ, nhằm đẩy lùi chủ nghĩa bảo hộ và xu thế đối đầu trên thế giới.