Trong tuyên bố ngày 18/11, IAEA khẳng định nhà máy sản xuất nước nặng của Iran đang hoạt động và kho dự trữ nhiên liệu này hiện là 131,5 tấn, vượt mức cho phép là 130 tấn.
Các hình ảnh vệ tinh từ bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang ở giai đoạn cuối trong công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 6.
Các thanh sát viên cơ quan giám sát nguyên tử Liên hợp quốc xác nhận Iran đã xuất khẩu đủ lượng nước nặng theo các điều khoản trong thỏa thuận về chương trình hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1.
Dựa theo tiến trình đối thoại với một số doanh nghiệp nước ngoài và các quốc gia muốn mua nước nặng, một phần lượng nước nặng dư thừa của Iran đã được chuyển tới Oman.
Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Rosatom của Nga Sergei Kiriyenko xác nhận 38 tấn nước nặng đã được chuyển từ Iran tới Nga trên hai chuyến bay trong các ngày 13 và 20/9.
Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom), ông Sergei Kirienko ngày 26/9 thông báo Iran đã chuyển 38 tấn nước nặng sang Nga trong tháng này.
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi ngày 23/7 khẳng định Iran và Nga sẽ ký một thỏa thuận về việc mua bán 40 tấn nước nặng.
Với 251 phiếu thuận và 168 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 25/5 đã bỏ phiếu cấm chính phủ nước này thực hiện các thương vụ mua "nước nặng," dùng trong công nghệ hạt nhân, từ Iran.
Theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc, Tehran có trách nhiệm cắt giảm kho nước nặng, vốn là thành phần chế tạo vũ khí hạt nhân và sản xuất năng lượng hạt nhân.
Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc bán nước nặng cho Moskva.
Iran đang lên kế hoạch xuất khẩu khoảng 40 tấn nước nặng sang Mỹ, động thái được cho là hướng đến việc thương mại hóa chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.