Nước Pháp sắp cho ra đời các Thung lũng Silicon

Theo nhật báo Le Parisien, Pháp sắp lập ra các Thung lũng Silicon - tức là trung tâm các công ty công nghệ cao - theo kiểu Pháp.
Theo nhật báo Le Parisien, Pháp sắp lập ra các Silicon Valley (Thung lũng Silicon) - tức là trung tâm các công ty công nghệ cao - theo kiểu Pháp.

Trong các tuần tới, dự án xây dựng “khu kỹ thuật số” sẽ được đưa ra và Nhà nước sẽ chi hơn 200 triệu euro cho dự án này nhằm xây dựng 15 khu Silicon Valley.

Le Parisien nhận định rằng cuối cùng thì Pháp cũng rẽ theo hướng kinh tế kỹ thuật số, lĩnh vực hứa hẹn mang lại nhiều việc làm. Dự án này ra đời với mục đích thu hút hàng nghìn công ty trẻ và đổi mới công nghệ.

Về câu hỏi liệu bây giờ Pháp mới cho ra đời loại hình này có là quá trễ không so với Mỹ, nơi có các tập đoàn nổi danh trong lĩnh vực công nghệ tin học như Google, Facebook và Apple, Bộ trưởng Kinh tế kỹ thuật số Pháp, ông Fleur Pellerin cho rằng không hề muộn, bởi Pháp cũng khá thành công trong lĩnh vực này, điển hình có công ty viễn thông Free, Vente-privée.com hay Creterio, sau sáu năm tồn tại đã tạo ra 700 việc làm và cũng vừa gia nhập thị trường chứng khoán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục