Nvidia thâu tóm nhân tài từ Groq nhằm mở rộng “đế chế AI”

Trong thông báo ngày 24/12, Groq cho biết việc các lãnh đạo cấp cao rời công ty là một phần của thỏa thuận cho phép Nvidia sử dụng không độc quyền công nghệ suy luận của hãng.
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm máy tính ở Đài Loan (Trung Quốc), ngày 5/1/2024. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Tập đoàn Nvidia (Mỹ) vừa chiêu mộ đội ngũ lãnh đạo của Groq - công ty khởi nghiệp triển vọng chuyên thiết kế chip trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước đi mới nhất của “gã khổng lồ” AI và bán dẫn trong việc mở rộng “đế chế công nghệ” của mình.

Trong thông báo ngày 24/12, Groq cho biết việc các lãnh đạo cấp cao rời công ty là một phần của thỏa thuận cho phép Nvidia sử dụng không độc quyền công nghệ suy luận của hãng.

Theo thỏa thuận, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Jonathan Ross cùng Chủ tịch Sunny Madra và các lãnh đạo cấp cao khác sẽ gia nhập Nvidia để giúp tập đoàn này phát triển và mở rộng quy mô công nghệ của Groq.

Tuy nhiên, Groq khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hoạt động như một công ty độc lập dưới sự dẫn dắt của tân CEO Simon Edwards.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi trang tin tức uy tín về kinh tế và công nghệ CNBC đưa tin Nvidia đang mua lại Groq với giá 20 tỷ USD.

Trước đó, thỏa thuận năm 2025 của Meta đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI và thuê CEO Alexandr Wang lãnh đạo phòng thí nghiệm “siêu trí tuệ AI” được coi là một trong những thương vụ mua lại và thu hút nhân tài lớn nhất từ trước đến nay.

Các thương vụ này có hình thức giống như một cuộc “thâu tóm nhân tài” - thực trạng ngày càng phổ biến tại Thung lũng Silicon. Tại đó, các tập đoàn công nghệ lớn “săn” đội ngũ nhân sự chủ chốt từ các công ty nhỏ hơn, chỉ để lại một phần nhỏ nhân sự ở lại duy trì công ty cũ.

Mô hình này giúp các công ty né tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý cạnh tranh trước việc các “ông lớn” công nghệ thâu tóm những công ty có khả năng trở thành đối thủ trong tương lai.

Năm 2024, Microsoft đã ký thỏa thuận với công ty khởi nghiệp Inflection AI, đưa người đồng sáng lập Mustafa Suleyman và phần lớn đội ngũ của công ty này về làm việc cho mình trong khi Inflection vẫn tồn tại độc lập.

Google cũng thực hiện các bước đi tương tự khi chiêu mộ đội ngũ từ các công ty khởi nghiệp như Character.AI.

Sự thống trị của Nvidia trên thị trường chip huấn luyện AI đã đưa họ trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, tập đoàn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc công nghệ suy luận từ các công ty khởi nghiệp chuyên biệt như Groq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục