Obama cân nhắc ý định tăng quân đến Afghanistan

Mặc dù không tiết lộ những quyết định của mình, song ông Obama khẳng định sứ mệnh của Mỹ ở Afghanistan sẽ không thay đổi.
Tổng thống Barack Obama ngày 13/10 cho biết trong vài tuần tới ông sẽ có quyết định cuối cùng về chiến lược của Mỹ ở Afghanistan.

Ông tuyên bố các quyết định về an ninh và quân sự sẽ là nhân tố quan trọng của chiến lược đó, một nhân tố sẽ đảm bảo cho việc xây dựng năng lực cho phía dân sự ở Afghanistan.

Chính quyền Mỹ đang tranh luận căng thăng về việc điều chỉnh cách tiếp cận đối với cuộc xung đột tại Afghanistan.

Các nhà phân tích cho rằng Tướng Stanley McChrystal, Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, đã đưa ra một loạt giải pháp đối với ông Obama, trong đó có việc tăng thêm từ khoảng 10-40 nghìn quân tới chiến trường này.

Thời gian qua, Tổng thống Obama đã tổ chức 4 cuộc họp cấp cao với các quan chức chủ chốt của chính quyền. Cuộc họp thứ 5 dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 14/10 và cuộc họp thứ 6 sẽ được tổ chức vào tuần tới.

Mặc dù không tiết lộ những quyết định của mình, song ông Obama khẳng định sứ mệnh của Mỹ ở Afghanistan sẽ không thay đổi.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc tuyên bố không có bí mật nào về việc tăng thêm quân Mỹ ở Afghanistan. Người phát ngôn Lầu Năm góc, Đại tá Dave Lapan cho biết Bộ Quốc phòng luôn nói rằng số lính Mỹ ở Afghanistan có thể sẽ lên đến 68.000 quân vào cuối năm nay.

Ông Lapan đưa ra bình luận trên sau khi báo chí Mỹ đưa tin chính quyền Obama đã thông qua quyết định bổ sung thêm 13.000 quân tới Afghanistan, ngoài con số 21.000 quân ông đã công khai tuyên bố hồi tháng Ba.

Số binh sĩ được bổ sung chủ yếu thuộc các lực lượng hậu cần như kỹ sư, nhân viên y tế, chuyên gia tình báo và quân cảnh.

Liên quan đến khả năng trong chiến lược mới Washington có thể tăng thêm quân tới chiến trường Afghanistan, ông Hamid Karzai - Tổng thống quốc gia Nam Á này khẳng định ông hoan nghênh một quyết định như vậy.

Phát biểu trên mạng ABC, ông Karzai bày tỏ mong muốn Mỹ cử thêm quân nhằm giúp chính quyền Afghanistan giành thắng lợi trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục