Ốc bươu vàng, rầy nâu hại lúa ở ĐBS Cửu Long

Hiện, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 7.000ha trên tổng số 200.000 ha lúa hè thu sớm bị ốc bươu vàng gây hại, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu tháng 4 năm nay, nhiều nhất ở 2 tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang.

Hiện, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 7.000ha trên tổng số 200.000 ha lúa hè thu sớm bị ốc bươu vàng gây hại, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu tháng 4 năm nay, nhiều nhất ở 2 tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang.

Rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn cũng gây hại trên 22.000ha, tập trung tại các tỉnh Long An, Bạc Liêu, Vĩnh Long, An Giang và Tiền Giang.

Rầy nâu trên ruộng phổ biến ở tuổi trưởng thành, mật số từ 750 - 2.000 con/m2, có nơi mật số 3.000 - 4.000 con/m2. Riêng bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông làm thiệt hại từ 5 - 20% diện tích. Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh vàng lá, bệnh lép hạt, bệnh bạc lá cũng gây hại trên 2.000ha ở mức độ nhẹ.

Nhằm ngăn chặn ốc bươu vàng lây lan trên diện rộng, các tỉnh hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp thủ công như bắt ốc và thu gom ổ trứng cùng các các biện pháp sinh học sử dụng thuốc bằng thảo mộc.

Dự báo, sắp tới lứa rầy cám nở rộ đồng thời rầy trưởng thành di trú rải rác từ lúa đông xuân vừa thu hoạch xong sang lúa hè thu sớm nên mật số rầy sẽ gia tăng trên trà lúa hè thu sớm ở giai đoạn mạ, đòng trổ.

Riêng bệnh đạo ôn cổ bông sẽ tiếp tục phát triển từ nhẹ đến trung bình trên các trà lúa sớm đang trổ bông; xử lý bằng các loại thuốc đặc trị bệnh đạo ôn cổ bông trước trổ và sau trổ 7 ngày; đồng thời tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến của sinh vật hại khác để chủ động phòng trừ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục