OCA công bố chủ nhà của Đại hội Thể thao châu Á 2030 và 2034

Doha là thành phố giành được phiếu ủng hộ cao nhất và sẽ đăng cai Đại hội năm 2030, trong khi đó, Riyadh sẽ là thành phố đăng cai Đại hội năm 2034.
OCA công bố chủ nhà của Đại hội Thể thao châu Á 2030 và 2034 ảnh 1Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah (giữa), Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Saudi Arabia Abdulaziz bin Turki al-Faisal al-Saud (giữa phải) và Chủ tịch Ủy ban Olympic Qatar Sheikh Joaan bin Hamad al-Thani ( trái) tại cuộc họp ở Muscat, Oman. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/12, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) thông báo thủ đô Doha (Qatar) sẽ đăng cai Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2030, trong khi thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) sẽ đăng cai sự kiện thể thao lớn này vào năm 2034.

Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah cho biết: "Doha là thành phố giành được phiếu ủng hộ cao nhất và sẽ đăng cai Đại hội năm 2030. Riyadh sẽ là thành phố đăng cai Đại hội năm 2034."

[Saudi Arabia vận động Indonesia ủng hộ đăng cai ASIAD 2030]

Thông tin trên được đưa ra sau khi ban điều hành OCA họp và nhất trí thông qua đề xuất lựa chọn các thành phố đăng cai sự kiện thể thao này.

Trước đó, Qatar từng là chủ nhà của ASIAD 2006 trong khi Saudi Arabia chưa từng tổ chức sự kiện thể thao nào của OCA.

ASIAD là sự kiện thể thao được tổ chức 4 năm 1 lần, do OCA tổ chức dưới sự giám sát của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và được coi là sự kiện thể thao nhiều môn lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Olympic.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao châu Á 2022 và 2026 sẽ lần lượt được tổ chức tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) và Nagoya (Nhật Bản)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục