ODCA làm quan sát viên bầu cử tổng thống Venezuela

Tổ chức Dân chủ Cơ đốc giáo châu Mỹ sẽ làm quan sát viên tại cuộc bầu cử Tổng thống tại Venezuela diễn ra vào Chủ nhật ngày 14/4.
Trong một thông cáo chiều 12/4, Tổ chức Dân chủ Cơ đốc giáo châu Mỹ (ODCA) tuyên bố là tổ chức khu vực duy nhất làm vai trò quan sát viên tại cuộc bầu cử Tổng thống tại Venezuela diễn ra vào Chủ nhật ngày 14/4 tới.

ODCA, gồm đại diện các đảng chính trị từ Chile, Colombia, Mexico và Brazil, sẽ có mặt tại thủ đô Caracas của Venezuela vào ngày 13/4 theo lời mời của đảng đối lập Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) hiện ủng hộ cho ứng viên đối lập Henrique Capriles.

Theo Chủ tịch ODCA, Jorga Ocejo Moreno, thuộc Đảng Hành động Quốc gia của Mexico (PAN), nhiệm vụ của tổ chức này là góp phần vào công tác kiểm tra và giám sát sao cho cuộc bầu cử tổng thống lần này tại quốc gia Nam Mỹ thực sự dân chủ, minh bạch và bình đẳng.

Ngày 14/4, cử tri ở quốc gia giàu dầu mỏ Venezuela với khoảng 27 triệu dân sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới, thay Tổng thống Hugo Chavez đã qua đời tháng trước sau một thời gian bị bệnh ung thư.

Cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela lần này có 7 ứng cử viên tranh cử, tuy nhiên, chỉ hai ứng cử viên là quyền Tổng thống Nicolas Maduro thuộc đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền và đại diện phe đối lập Capriles thuộc MUD được xem là có nhiều cơ may chiến thắng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục