Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022: Katie Parker và câu chuyện COVID-19

Dẫu không giành được bất cứ tấm huy chương nào ở nội dung trượt tuyết đổ đèo, Katie Parker vẫn kịp đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của mình tại một kỳ Olympic mùa Đông sau 24 giờ thót tim.
Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022: Katie Parker và câu chuyện COVID-19 ảnh 1Vận động viên Katie Parker. (Ảnh: Getty Images)

Dẫu không giành được bất cứ tấm huy chương nào ở nội dung trượt tuyết đổ đèo, Katie Parker vẫn kịp đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của mình tại một kỳ Olympic mùa Đông sau 24 giờ thót tim như một phim hành động.

Nói như vậy không hề quá lời, bởi Parker suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội tham dự kỳ Olympic mùa Đông đầu tiên của mình tại Bắc Kinh năm nay.

Nữ vận động viên 23 tuổi người Australia này đã mắc COVID-19 hồi tháng trước và buộc phải dời lại ngày cô xuất hiện ở Olympic mùa Đông, qua đó bỏ lỡ cơ hội tranh tài ở nội dung trượt tuyết trên núi cao.

Lý do khiến cô không thể tranh tài ở nội dung này nằm ở chỗ Parker không kịp trình kết quả xét nghiệm âm tính hai lần liên tiếp kịp thời gian cần thiết để góp mặt trong khu vực cơ chế bong bóng dành cho các Vận động viên tham dự Olympic mùa Đông 2022.

Sau đó, cô lại có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với COVID-19 một lần nữa khi hạ cánh xuống sân bay ngày 8/2 vừa qua. Điều đó đồng nghĩa cơ hội tham dự Olympic mùa Đông ở Bắc Kinh của cô gần như đã khép lại.

[Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022: Trượt băng tốc độ có thêm nhiều kỷ lục]

Vậy điều gì đã giúp nữ Vận động viên này "hồi sinh" cơ hội tranh tài, khi nội dung trượt tuyết đổ đèo sắp diễn ra? Lần xét nghiệm thứ hai của Parker lại cho kết quả âm tính, đủ để cô hồi sinh cơ hội tranh tài, dẫu cho quãng thời gian chuẩn bị gấp gáp ở Trung tâm trượt tuyết Tanqing thật không hề dễ chịu chút nào.

Khi bước vào tranh tài, Parker đã không thể hoàn thành phần thi đầu tiên, qua đó khép lại cơ hội tiến xa ở nội dung mình thi đấu. Điều an ủi cho cô là có đến 30 Vận động viên khác cũng phải bỏ cuộc, bao gồm chủ nhân hai lần vô địch Olympic người Mỹ Mikaela Shiffrin.

Ít nhất, nữ Vận động viên này vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi cô kịp xuất hiện ở Olympic mùa Đông năm nay và không thể giấu nổi cảm xúc của mình: “Tôi đã không ngủ suốt cả đêm, rồi sau đó có một cuộc gọi lúc 5 giờ sáng. Tôi chỉ có 30 phút để chuẩn bị sẵn sàng tranh tài. Tôi phải kiềm chế cảm xúc của mình trong khoảng thời gian để tập trung hết sức lực. Có quá nhiều gương mặt tôi chưa từng biết tên cũng như cảm xúc của tôi dao động liên tục suốt từ thời điểm trước đó đến giờ. Đó có lẽ là quãng thời gian khó quên nhất của bản thân mình.”

Ông Geoff Lipshut, người đi cùng Parker, cảm nhận được tinh thần và sự quyết tâm của cô trong việc góp mặt ở Olympic mùa Đông đầu tiên trong sự nghiệp của mình, dẫu cho nữ Vận động viên này đã cảm nhận nguy cơ vắng mặt khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính đầu tiên trước khi mọi thứ được giải tỏa vào phút chót.

Parker không phải Vận động viên duy nhất mắc COVID-19 ở Olympic mùa Đông năm nay. Đã có hơn 160 Vận động viên, quan chức hiện diện ở kỳ Olympic năm nay dương tính với virus SARS-CoV-2 khi đặt chân đến sân bay thủ đô Bắc Kinh hoặc trong quá trình sinh hoạt ở khu vực khép kín tại các cuộc tranh tài.

Rất nhiều Vận động viên và quan chức đã phàn nàn về chất lượng dịch vụ ở các khu cách ly dành cho người mắc COVID-19. Họ mong muốn có những cải thiện về không gian sống, chế độ dinh dưỡng, kết nối Internet và cả trang thiết bị tập luyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục