Ổn định tình hình Tân Cương là nhiệm vụ cấp bách

Chính phủ Trung Quốc sẽ trợ cấp 200.000 NDT cho gia đình mỗi nạn nhân vô tội bị thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Urumqi.
Theo Tân Hoa xã, tờ "Nhân dân nhật báo" - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra ngày 10/7 có bài xã luận khẳng định việc ổn định tình hình tại Khu tự trị Tân Cương sau vụ bạo loạn vừa qua ở thủ phủ Urumqi là "nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất hiện nay".
 
Đây cũng là nhiệm vụ mà Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh tại cuộc họp của Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tối 8/7 thảo luận các vấn đề liên quan đến vụ bạo loạn làm ít nhất 156 người chết và 1.080 người bị thương.
 
Theo báo trên, để duy trì ổn định xã hội, nhà chức trách cần phải phân loại và nghiêm trị các phần tử chủ mưu, tổ chức và chỉ đạo vụ bạo lực nghiêm trọng này, đồng thời các ban ngành của đảng và chính quyền các cấp cùng toàn thể đảng viên ở Tân Cương cần nỗ lực bảo đảm đời sống cơ bản cho người dân và dựa vào dân để duy trì ổn định xã hội.
 
Bài báo cũng kêu gọi nhân dân tuân thủ luật pháp, đấu tranh chống các hoạt động tội phạm và phạm pháp, bảo vệ sự đoàn kết các dân tộc.
 
Trước đó, ngày 9/7, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Tiên Trụ khi đi thăm các gia đình ở Urumqi đã cam kết thực hiện các biện pháp kiên quyết và cụ thể để nghiêm trị theo pháp luật tất cả các phần tử gây bạo loạn.
 
Ông Mạnh Tiên Trụ đề nghị chính quyền địa phương cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho các gia đình nạn nhân, cứu chữa người bị thương để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.
 
Theo hãng tin Pháp AFP, truyền thông Trung Quốc ngày 10/7 đưa tin chính phủ nước này sẽ trợ cấp 200.000 NDT (29.300 USD) cho gia đình mỗi nạn nhân vô tội bị thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Urumqi. Ngoài ra, chính quyền thành phố Urumqi sẽ hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10.000 NDT để tổ chức tang lễ.
 
Trong khi đó, các đường phố lớn ở Urumqi ngày 10/7 có vẻ yên bình. Người đi bộ và xe cộ qua lại trên đường nhiều hơn so với 4 ngày trước đây sau khi vụ bạo loạn bùng phát ngày 5/7.
 
Tuy nhiên, an ninh tiếp tục được siết chặt với sự triển khai đông đảo cảnh sát trong thành phố, phần lớn các cửa hàng vẫn đóng cửa./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục