Tại vòng bỏ phiếu thứ nhất với 98 phiếu hợp lệ, ông Berzinsh được "Liên minhđảng Xanh và nông dân" đề cử, đã giành được 50 phiếu ủng hộ (48 phiếu chống) vàđương kim Tổng thống Valdis Zatlers do khối "Thống nhất" thuộc liên minh cầmquyền và khối "Vì một nước Latvia tốt hơn" đối lập đề cử, chỉ giành được 43phiếu ủng hộ (55 phiếu chống). Trong vòng bỏ phiếu thứ hai, ông Zatlers chỉ nhậnđược 41 phiếu ủng hộ.
Do bất đồng với Quốc hội nên ngày 28/5 vừa qua, đương kim Tổng thống Zatlersđã đề nghị giải tán cơ quan lập pháp Latvia. Theo luật pháp nước này, đề nghịcủa ông Zatlers phải được thông qua trưng cầu ý dân. Nếu người dân Latvia tánthành đề nghị của ông Zatlers, Quốc hội Latvia sẽ bị giải tán.
Hiến pháp Latvia quy định Tổng thống do Quốc hội bầu và chỉ thực hiện cácchức năng đại diện. Toàn bộ quyền hành pháp thuộc Chính phủ và quyền lập phápthuộc Quốc hội./.