Ống dẫn dầu xuyên Alaska dừng hoạt động do rò rỉ

Hệ thống đường ống dẫn dầu xuyên bang Alaska vẫn phải ngừng hoạt động do sự cố rò rỉ tại một trạm bơm dầu ở khu vực North Slope.
Giới chức Mỹ ngày 9/1 cho biết hệ thống đường ống dẫn dầu xuyên bang Alaska vẫn tiếp tục phải ngừng hoạt động thêm một ngày nữa do sự cố rò rỉ tại một trạm bơm dầu ở khu vực North Slope.

Theo người phát ngôn của Công ty Dịch vụ đường ống dẫn dầu Alyeska, sự cố rò rỉ được phát hiện sáng 8/1 tại khu vực ống dẫn dưới tầng thấp gần trạm bơm số 1 - trạm đầu tiên của hệ thống dẫn dầu xuyên Alaska dài khoảng 1.300km này.

Trạm bơm này tiếp nhận dầu thô khai thác ở các mỏ thuộc North Slope trước khi chúng được chuyển tới đường ống chính và qua hệ thống dẫn dầu xuyên Alaska tới Valdez để chuyển lên các tàu chở dầu.

Ước tính lượng dầu bị rò rỉ khoảng 10 thùng. Các chuyên gia kỹ thuật đang khẩn trương khắc phục sự cố. Các mỏ dầu tại North Slope đã đồng thời giảm 5% công suất khai thác trong ngày.

Công suất vận chuyển của đường ống dẫn dầu xuyên Alaska ước khoảng 630.000 đến 650.000 thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục