Ông D.Trump đi bỏ phiếu tại New York trong sự hò hét phản đối

Ngày 8/11, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử gần nhà riêng của ông ở thành phố New York.
Ông D.Trump đi bỏ phiếu tại New York trong sự hò hét phản đối ảnh 1Ông Donald Trump làm thủ tục bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở quận Manhattan. (Nguồn: Getty).

Ngày 8/11, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử gần nhà riêng của ông ở thành phố New York trong một cuộc bầu cử lịch sử, nhằm ngăn chặn đối thủ Hillary Clinton của Đảng Dân chủ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

Sau khi cùng phu nhân Melania Trump bỏ phiếu tại một trường học, ông Donald Trump nói với các phóng viên rằng việc lựa chọn bỏ phiếu của ông là một "quyết định không khoan nhượng."

Ông cho rằng đến thời điểm này mọi việc đều tốt đẹp và hãy chờ xem những gì sẽ diễn ra.

Bên ngoài điểm bỏ phiếu, hàng trăm người tụ tập hô vang khẩu hiểu "New York căm ghét ông" để phản đối nhà tỷ phú này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục