Ông Guillermo Solís trở thành tân Tổng thống Costa Rica

Tòa Bầu cử Tối cao Costa Rica đã chính thức công nhận nhà nghiên cứu lịch sử Luis Guillermo Solís là Tổng thống đắc cử của quốc gia Trung Mỹ này.
Ông Guillermo Solís trở thành tân Tổng thống Costa Rica ảnh 1Ông Guillermo Solís chính thức trở thành tân Tổng thống Costa Rica. (Nguồn: ticotimes.net)

Ngày 25/4, Tòa Bầu cử Tối cao Costa Rica (TSE) chính thức công nhận nhà nghiên cứu lịch sử Luis Guillermo Solís là Tổng thống đắc cử của quốc gia Trung Mỹ này sau khi giành 1,3 triệu phiếu trong cuộc bầu cử vòng hai, được tiến hành ngày 6/4 vừa qua.

Ông Solis - thuộc đảng Công dân Hành động (PAC) trung tả - được ghi nhận là vị tổng thống đạt số phiếu cao nhất trong lịch sử Costa Rica từ trước tới nay.

TSE cùng ngày cũng công nhận ông Helio Fallas và bà Ana Helena Chacón giữ cương vị Phó Tổng thống thứ nhất và thứ hai của Costa Rica. Cả hai đều thuộc PAC.

Theo kế hoạch, ông Solis sẽ tiến hành nhậm chức vào ngày 8/5 tới với nhiệm kỳ bốn năm. Ngày 28/4, Tổng thống đắc cử Solis sẽ công bố danh sách nội các mới trước khi tuyên bố nhậm chức.

Costa Rica có khoảng 5 triệu dân, quyền lực chính trị luôn là cuộc hoán đổi giữa đảng Quốc gia Tự do (PLN) và đảng Xã hội Thiên chúa thống nhất (PUSC). Tuy nhiên, các vụ tai tiếng khiến hai đảng này bị mất uy tín nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, ông Solis, 55 tuổi, một nhà ngoại giao chưa bao giờ giữ chức vụ quan trọng nào đã trở thành gương mặt nổi bật và giành chiến thắng với gần 78% phiếu ủng hộ. Chiến thắng của ông Solis được cho là làm lung lay cơ chế hai đảng ở Costa Rica, và là một chiến thắng nữa của các đảng trung tả ở Mỹ Latinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục