Ông Hầu A Lềnh làm Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tham gia Đảng đoàn và giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.
Ông Hầu A Lềnh làm Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 1Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phải) trao quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Hầu A Lềnh. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự lễ công bố.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban công bố Quyết định 675 của Bộ Chính trị chỉ định Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Xét đề nghị của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tham gia Đảng đoàn và giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định cho ông Hầu A Lềnh.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, ông Hầu A Lềnh là cán bộ dân tộc, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí, môi trường công tác khác nhau từ địa phương đến Trung ương.

Trong suốt quá trình công tác, ông Hầu A Lềnh luôn thể hiện là người có bản lĩnh, nghị lực, ý chí phần đấu vươn lên; là cán bộ có phẩm chất trong sáng, khiêm nhường, giản dị, được đồng chí, đồng nghiệp quý mến, kính trọng.

Ông Phạm Minh Chính tin tưởng với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của tập thể, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ, ông Hầu A Lềnh sẽ tiếp tục kế thừa thành quả, kinh nghiệm các lớp đàn anh đi trước và với năng lực, trí tuệ, phẩm chất bản lĩnh của mình sẽ cùng tập thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.

Nhận nhiệm vụ, ông Hầu A Lềnh nêu rõ đây là vinh dự to lớn, thể hiện sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Ban Tổ chức Trung ương.

Khẳng định cùng tập thể Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực chấp hành tốt các quy định, quy chế, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2018, ông Hầu A Lềnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường trực, tập thể Mặt trận Tổ quốc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục