Ông Nguyễn Văn Thi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có 4 Phó Chủ tịch, gồm các ông Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Mai Xuân Liêm và Nguyễn Văn Thi.
Ông Nguyễn Văn Thi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến tặng hoa chúc mừng các cán bộ được Hội đồng Nhân dân tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh mới. (Nguồn: Thanhhoa.gov.vn)

Ngày 15/6, tại Kỳ họp thứ 12, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021, với 85/85 phiếu đồng ý.

Ông Nguyễn Văn Thi sinh năm 1972, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

[Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa]

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Thi từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa; Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có 4 Phó Chủ tịch, gồm các ông Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Mai Xuân Liêm và Nguyễn Văn Thi.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế đối với ông Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được bầu làm Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII; bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục