Obama lại bị công kích

Ông Obama lại bị công kích về chính sách đối ngoại

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney tuyên bố vị tổng thống đương nhiệm đã tỏ ra bất lực trước tình trạng bất ổn ở Trung Đông.
Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Mitt Romney ngày 25/9 đã mở một chiến dịch tấn công mới nhằm vào Tổng thống Barack Obama khi tuyên bố vị tổng thống đương nhiệm đồng thời là ứng cử viên đảng Dân chủ đã tỏ ra bất lực trước tình trạng bất ổn ở Trung Đông.

Phát biểu tại hội nghị Sáng kiến Toàn cầu Clinton (CGI) ở New York, Mỹ, một tổ chức có sự tham gia của các giám đốc tập đoàn và lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ do cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đứng đầu, ông Romney nêu hàng loạt vấn đề mà chính quyền Obama gặp phải trong chính sách đối ngoại tại Trung Đông thời gian gần đây.

Ứng cử viên Cộng hòa nêu rõ, nhiều người Mỹ phải chịu thiệt hại vì chính sách của Mỹ ở Trung Đông, cụ thể gần đây nhất là việc Đại sứ Mỹ tại Libya trở thành mục tiêu của cuộc tấn công khủng bố và Iran đang tiến gần tới khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cựu Thống đốc Romney cho rằng chủ nghĩa quá khích tôn giáo không phải là toàn bộ vấn đề ở Trung Đông, mà chính tình trạng thất nghiệp, nghèo khó và tham nhũng mới là nguyên nhân gây bất ổn trên khắp khu vực này.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa cũng chế giễu lời bình luận của ông Obama trên truyền hình Mỹ mới đây rằng, các nước Arập sẽ gặp phải những chông gai trên con đường chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ.

Ứng cử viên Romney cho rằng nhiều thập kỷ hào phóng của Mỹ đã không gặt hái được kết quả trông đợi, vì thế ông đưa ra kế hoạch tái cơ cấu hệ thống viện trợ nước ngoài của Mỹ, yêu cầu các nước phải mở cửa cho đầu tư của Mỹ và dỡ bỏ hàng rào thương mại.

Cựu Thống đốc bang Massachusetts nhấn mạnh dưới sự giám sát của ông, nguồn viện trợ nước ngoài sẽ trở thành chương trình hỗ trợ giúp tạo nên sự thình vượng lâu dài cho nước Mỹ.

Chính trị gia, doanh nhân 65 tuổi này miêu tả mình sẽ là người chỉ huy trưởng sẵn sàng chèo lái nước Mỹ thành quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng. Ông tuyên bố sẽ ưu tiên cao nhất cho vấn đề tạo việc làm và thúc đẩy doanh nghiệp tự do nếu ông được bầu làm tổng thống.

Tổng thống Obama cũng đã xuất hiện tại CGI, trong một dịp hiếm có mà cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ phát biểu trước nhóm lãnh đạo toàn cầu trong cùng một ngày.

Cả ông Obama và ông Romney đang thực hiện chuyến vận động tranh cử tại các bang quan trọng có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Trước đó, tại cuộc míttinh ở bang Colorado ngày 24/9, ông Romney cũng đã chỉ trích đương kim Tổng thống Obama yếu kém trong giải quyết các vấn đề đối ngoại.

Theo kế hoạch, cả hai ứng cử viên tổng thống sẽ có chuyến vận động tại bang Ohio, một bang được coi là sống còn đối với cuộc đua vào Nhà Trắng. Những cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho thấy Tổng thống Obama đang dẫn trước đối thủ Romney tại những bang này và trên toàn quốc.

[Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama lần đầu tiên quá bán]

Một giờ sau bài phát biểu của ứng cử viên Romney trước CGI, Tổng thống Obama có bài phát biểu khai mạc phiên thảo luận toàn thể của Đại Hội đồng Liên hợp quốc  khóa 67.

Tổng thống Mỹ đã đề cập đến chính sách của Mỹ đối với khu vực Trung Đông trong bối cảnh bạo lực nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ gia tăng trong những tuần gần đây.

Tổng thống Obama khẳng định với các nhà lãnh đạo thế giới rằng, các cuộc tấn công nhằm vào công dân Mỹ ở Libya là "tấn công vào nước Mỹ." Ông kêu gọi thế giới cùng chung nỗ lực với Mỹ để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bạo lực trên.

Về các cuộc biểu tình chống Mỹ tại Trung Đông, ông Obama một mặt lên án bộ phim chống người Hồi giáo sản xuất tại Mỹ đã kích động làn sóng bạo lực, gọi đó là hành vi "thô bạo và đáng hổ thẹn,” nhưng cũng mạnh mẽ bảo vệ quyền tự do bày tỏ theo Hiến pháp Mỹ.

Trong bài phát biểu dài 30 phút của mình, người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran bằng biện pháp hòa bình, nhưng cảnh báo thời gian sử dụng biện pháp này không phải là vô tận.

Dư luận tại chỗ cho rằng chỉ còn sáu tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, ông Obama đang chịu sức ép lớn từ khối cử tri bảo thủ và việc Israel đòi tấn công Iran.

Trong cuộc gặp riêng với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ngày, Tổng thống Obama đã đề cao những thành công của nước Mỹ trong gần bốn năm qua, kể từ khi ông bước vào Nhà Trắng. Ông bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào tương lai, nhất là khi cuộc chiến ở Iraq đã kết thúc, những người lính Mỹ đã trở về nhà, tiến trình ổn định chính trị đang được xúc tiến ở Afghanistan để Mỹ và các đồng minh sẽ rời đây vào năm 2014, trùm khủng bố của mạng lưới al-Qaeda đã bị tiêu diệt.

Ông Obama cho rằng khi nền kinh tế thế giới gặp khó khăn, các nước đã hợp tác rất tốt để vượt qua và vì thế, không có lý do gì để thế giới không làm như thế trước các vấn đề nan giải khác đang đặt ra đối với nhân loại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục