Ông Obama mất dần ủng hộ từ cử tri độc lập

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama trong tuần qua tuy vẫn cao, nhưng đã tụt xuống chỉ còn 56%, giảm 6% so với tuần trước đó.
Kết quả điều tra dư luận của Viện Gallup cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama trong tuần qua tuy vẫn cao, nhưng đã tụt xuống chỉ còn 56%, giảm 6% so với tuần trước đó.

Tỷ lệ ủng hộ vị Tổng thống da màu của Mỹ thời gian gần đây giảm chủ yếu do nhóm cử tri độc lập.

Mạng tin Politico ngày 9/7 bình luận việc các cử tri độc lập bắt đầu "xa lánh" Tổng thống Obama trên phạm vi cả nước, đặc biệt ở những bang không ngả hẳn về đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, là một trong những xu hướng đáng báo động đối với Nhà Trắng.

Các nhà điều tra cho rằng hàng loạt chương trình chi tiêu tốn kém trong lúc kinh tế tiếp tục sa sút có thể là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

Điều đáng chú ý là nhóm thay đổi ý kiến phần lớn nằm trong số cử tri độc lập. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy những chỉ trích của đảng Cộng hòa về các chương trình chi tiêu tốn kém và thâu tóm nhiều tập đoàn công ty lớn của chính quyền Obama đã bắt đầu tác động tới các cử tri độc lập.

Nhà điều tra của đảng Dân chủ Doug Schoen nhận định đây có thể là một thay đổi lớn trong nền chính trị Mỹ, vì trong các cuộc bầu cử 2006 và 2008, cử tri độc lập ngả theo đảng Dân chủ, trong khi nay họ bắt đầu ngả sang đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho rằng chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ sự thay đổi thực sự của các cử tri độc lập và tỷ lệ 59% cử tri độc lập ủng hộ Tổng thống Obama trong tháng 6 vừa qua vẫn thuộc mức cao trong lịch sử./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục