Ông Obama thúc tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm

Tổng thống Mỹ họp kín với 12 nhà lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu thảo luận cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/2 đã có cuộc họp kín với 12 nhà lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới để thảo luận và chia sẻ những sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới và tạo việc làm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cho biết tại cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ ở bang California, Tổng thống Obama nhấn mạnh năng lượng sạch, giáo dục cũng như các dự án phát triển đường sắt cao tốc và dịch vụ Internet tốc độ cao... vẫn là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Mỹ.

Theo ông Obama, các khoản chi tiêu trị giá hàng tỷ USD dành cho các dự án trên, trong đó có việc đầu tư cho giáo dục, có vai trò quan trọng nhằm giúp hàng triệu người lao động Mỹ có việc làm và tăng cường khả năng cạnh tranh của Washington với các nước trên thế giới.

Tại cuộc họp, Tổng thống Obama cũng nêu ra một số sáng kiến, như tập trung cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm tới nhằm tạo công ăn việc làm, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và các công ty mới thành lập...

Ông Obama cùng đại diện các "đại gia" công nghệ tham dự cuộc họp cũng thảo luận về các biện pháp nhằm khuyến khích người dân Mỹ nghiên cứu khoa học, công nghệ, máy móc, toán học... và không ngừng theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực này.

Theo ông Carney, tham dự cuộc họp ngoài lãnh đạo của các tập đoàn công nghệ thông tin danh tiếng như nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Google, ông Eric Schmidt, nhà sáng lập Apple, ông Steve Jobs... còn có "cha đẻ" của các sản phẩm mạng khác như Twitter, Yahoo!, Netflix.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục