Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ảnh 1Ông Phạm Quang Ngọc, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ngày 9/12, phiên bế mạc Kỳ họp thứ 21, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV đã thực hiện các bước miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh ngày 20/1/1973, quê quán xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Chăn nuôi, Thạc sỹ Khoa học môi trường, Cử nhân Sinh học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

[Ninh Bình phát huy truyền thống Hoa Lư để phát triển mạnh mẽ]

Ông Phạm Quang Ngọc từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Khánh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng đã bầu ông Trần Song Tùng - Giám đốc Sở Tài chính - và ông Nguyễn Cao Sơn - Bí thư Thành ủy Tam Điệp - giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bên cạnh đó, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt tại phiên họp đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Điến; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch.

Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ảnh 2 Tân chủ tịch UBND tỉnh và các tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại kỳ họp HĐND tỉnh. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tại phiên bế mạc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm như thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông chưa đạt yêu cầu đề ra; một số xã của huyện Yên Mô thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, chất lượng nước kém; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến bền vững tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 hiệu quả chưa rõ nét; việc không triển khai các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp Khánh Phú, Khánh Cư gây lãng phí đất; học sinh lớp 1 phải học chay do giáo viên không được trang bị đồ dùng dạy học theo chương trình sách lớp 1 mới...

Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ảnh 3Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng đã thông qua nhiều văn bản, tờ trình, nghị quyết quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2021 và các năm tiếp theo.

Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình diễn ra từ ngày 7-9/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục