Ông Phạm Xuân Nguyên là Chủ tịch Hội Nhà văn HN

Tân Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cho biết, nhiệm vụ cụ thể và thiết thực đầu tiên của Ban chấp hành mới là lập trang web riêng cho Hội.
Sáng ngày 23/11, tại Hà Nội, Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội khóa XI đã tiếp tục buổi làm việc thứ hai và bầu ra Ban chấp hành mới gồm: Nhà lý luận phê bình Phạm Xuân Nguyên cùng các nhà thơ Bùi Việt Mỹ, Bằng Việt, Nguyễn Việt Chiến, Dương Kiều Minh, Nguyễn Sĩ Đại.

Ngay sau đó, kỳ họp thứ nhất đã diễn ra nội bộ Ban chấp hành với sự chứng kiến của đại diện Ban tuyên giáo Hà Nội và nhất trí bầu Phạm Xuân Nguyên là Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội khoá XI, hai phó Chủ tịch là nhà thơ Dương Kiều Minh và nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.

Sau khi nhận chức, Tân Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cho biết, nhiệm vụ cụ thể và thiết thực đầu tiên của Ban chấp hành mới là lập trang web riêng cho Hội. Trang web của Hội sẽ là nơi công bố tác phẩm cho các văn nghệ sĩ, nhất là trong điều kiện Hà Nội mở rộng thì trang web là một diễn đàn, câu lạc bộ để các hội viên giao lưu, gặp gỡ, trao đổi tác phẩm.

Nhà thơ, nhạc sĩ Dân Huyền chia sẻ: “Đây là một Ban chấp hành có nhiều hy vọng, gồm những người có năng lực, không chỉ năng lực quản lý, điều hành mà còn có cả năng lực viết lách. Hiện nay, Hà Nội sát nhập với Hà Tây cũ nên số hội viên rất đông nhưng tôi tin rằng các hội viên sẽ có sự đoàn kết cao."/.

Thiên Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục