Ông Trump bổ nhiệm 2 vị trí chủ chốt về kinh tế trong nội các mới

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã quyết định bổ nhiệm ông Wilbur Ross và Steven Mnuchin làm Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Tài chính trong nội các mới.
Ông Trump bổ nhiệm 2 vị trí chủ chốt về kinh tế trong nội các mới ảnh 1Ông Steven Mnuchin được bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. (Nguồn: AFP)

Ngày 29/11, một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã quyết định bổ nhiệm ông Wilbur Ross và Steven Mnuchin làm Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Tài chính trong nội các mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kênh truyền hình NBC News và một số nguồn tin nội bộ cho hay thông báo bổ nhiệm chính thức sẽ được công bố trong ngày 30/11.

Ông Ross, 79 tuổi, là một tỷ phú nổi tiếng về hoạt động đầu tư vào tái cơ cấu những ngành công nghiệp làm ăn thất bát trong các lĩnh vực như thép, than đá, viễn thông, dệt may và đầu tư nước ngoài. Ông là người ủng hộ trung thành kiêm cố vấn kinh tế của ông Trump, đã giúp định hình nhiều quan điểm chính sách thương mại của tỷ phú này trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng, trong đó có việc phản đối các thỏa thuận thương mại như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký năm 1994 với Canada và Mexico.

Trong khi đó, ông Steven Mnuchin là cựu đối tác của tập đoàn Goldman Sachs. Đây là lần đầu tiên trong vòng tám năm qua có một nhân vật kỳ cựu xuất thân từ Phố Wall được bổ nhiệm vào một vị trí cao trong Nội các Mỹ.

Ông Mnuchin, 55 tuổi, Giám đốc điều hành kiêm người sáng lập của Dune Capital Management LP, cũng là trưởng ban vận động gây quỹ tranh cử của ông Trump.

Liên quan đến vấn đề kiện toàn nội các, nghị sỹ đảng Cộng hòa của bang Pennsylvania Lou Barletta cùng ngày cho biết ông đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Phát biểu với báo giới, ông Barletta cho biết hai bên đã trao đổi về vị trí Bộ trưởng Lao động trong chính quyền mới.

Trong một diễn biến khác, thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell ngày 29/11 cho biết ông kỳ vọng Quốc hội sẽ bỏ phiếu thông qua nhiều đề cử nội các của chính quyền mới ngay trong ngày làm việc đầu tiên 20/1 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục