OPEC giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới

OPEC tuyên bố giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2010, với mức tăng tăng 0,8 triệu thùng/ngày lên 85,1 triệu thùng/ngày.
Trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 19/1, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2010, với mức tăng 800.000 thùng/ngày lên trung bình 85,1 triệu thùng/ngày.

Đồng thời tổ chức này khẳng định nguồn dự trữ dầu mỏ thế giới đủ để đối phó với kịch bản nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng bất thường trong mùa Đông.

OPEC cũng cảnh báo thị trường dầu mỏ và giá dầu thô thế giới có thể biến động trong vài tháng tới, chủ yếu do cung vượt cầu và nhu cầu theo mùa yếu.

Bên cạnh đó, giá dầu mỏ cũng sẽ phụ thuộc vào triển vọng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia trọng yếu và tiêu thụ nhiều dầu như Mỹ và Trung Quốc.

Sản lượng dầu mỏ của 12 nước thành viên OPEC là khoảng 26,68 triệu thùng/ngày trong tháng 12/09, tăng 68.000 thùng so với tháng 11.

Với mức sản lượng như tháng 11/09, lượng dầu mỏ dự trữ của OPEC sẽ tăng 800.000 thùng trong quý I/2010 và 1,6 triệu thùng trong quý II.

Như vậy, OPEC có thể đối mặt với nguy cơ dư thừa dự trữ dầu mỏ trong 6 tháng tới, nếu tổ chức này không có các biện pháp cân đối nguồn cung hợp lý.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng đã điều chỉnh giảm dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2010, hạ từ 1,47 triệu thùng/ngày trong báo cáo đưa ra hồi tháng 12/09 xuống 1,44 triệu thùng/ngày, chủ yếu do các quốc gia phát triển vẫn phục hồi chậm chạp sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Như vậy theo IEA, nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2010 sẽ ở mức 86,3 triệu thùng/ngày, tăng 1,7% so với năm 2009./.

Việt Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục