OPEC giữ nguyên dự đoán về nhu cầu dầu mỏ

OPEC giữ nguyên dự đoán về nhu cầu dầu mỏ thế giới 2009-2010 và cảnh báo nhu cầu có thể giảm nếu sự phục hồi kinh tế vẫn suy yếu.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 11/11 thông báo những dự đoán về mức tăng nhu cầu sử dụng dầu mỏ thế giới trong hai năm 2009 và 2010 gần như không thay đổi, đồng thời cảnh báo nhu cầu này cũng có nguy cơ giảm nếu sự phục hồi kinh tế thế giới vẫn tiếp tục suy yếu như hiện nay.

Theo báo cáo công bố tháng 11/2009, OPEC cho biết nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2009 dự kiến sẽ giảm 1,39 triệu thùng, xuống còn 84,31 triệu thùng/ngày. Con số này chỉ thấp hơn 0,02 triệu thùng so với mức dự đoán của OPEC đưa ra trong tháng trước đó là 1,41 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới vào năm 2010 sẽ tăng 0,75 triệu thùng, lên trung bình 85,07 triệu thùng/ngày, tăng không đáng kể so với dự đoán 0,70 triệu thùng/ngày đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, OPEC cũng cảnh báo sự phục hồi yếu ớt của nền kinh tế thế giới hiện nay cùng với giá dầu tăng cao là hai yếu tố quan trọng có thể làm giảm nhu cầu sử dụng dầu mỏ thế giới trong năm tới. Tổ chức này cho rằng mức tăng nhu cầu dầu mỏ sẽ giảm hơn 1% ở những nước đang phát triển.

Giá dầu mỏ thế giới trong phiên giao dịch cùng ngày 11/11 đã tăng nhẹ do các nhà đầu tư chờ đợi các số liệu mới nhất về dự trữ dầu của Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12/2009 tăng 30 cent, lên 79,35 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng tháng cũng tăng 41 cent, lên 78,04 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục