Oracle bị đòi đền bù 3,1 tỉ USD trong vụ kiện cáo với HP

Oracle gặp hạn trong vụ tranh chấp về vi phạm hợp đồng với HP

Một hội đồng xét xử tại California vừa yêu cầu công ty Oracle đền bù thiệt hại 3,1 tỷ USD cho HP vì đã vi phạm hợp đồng liên quan đến việc phát triển phần mềm cho các máy chủ.
Oracle gặp hạn trong vụ tranh chấp về vi phạm hợp đồng với HP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Một hội đồng xét xử tại California vừa yêu cầu công ty phần mềm Oracle (của Mỹ) đền bù thiệt hại 3,1 tỷ USD cho doanh nghiệp công nghệ thông tin Hewlett Packard Enterprise (HP) vì đã vi phạm hợp đồng liên quan đến việc phát triển phần mềm cho các máy chủ (server) dùng chip Itanium do Intel sản xuất.

 

Phản ứng trước quyết định này của hội đồng xét xử, Oracle khẳng định họ không làm gì sai và sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Theo luật sư Dorian Daley của Oracle, các thử nghiệm đều cho ra kết quả rằng chip Itanium sắp hết "vòng đời" và HP biết điều đó song họ vẫn che giấu khách hàng. Luật sư này nói Oracle đã thông báo về quá trình phát triển phần mềm mà trong đó phản ánh chính xác tương lai của các bộ vi xử lý Itanium từ 5 năm trước.

Trong khi đó, phía HP lại cáo buộc Oracle đã vi phạm hợp đồng từ năm 2011 khi ngừng cung cấp phần mềm cho các loại máy chủ của HP mà sử dụng chip Itanium.

Về vấn đề này, mặc dù Oracle khẳng định họ chưa bao giờ cam kết sẽ cung cấp vô thời hạn phần mềm máy chủ sử dụng chip Itanium, song họ nhấn mạnh rằng cả HP lẫn Intel đã ngừng phát triển hệ thống này từ nhiều năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.