Oroville như thị trấn ma trước nguy cơ vỡ đập lớn nhất nước Mỹ

Thành phố Oroville, thuộc California (Mỹ) chẳng khác gì một thị trấn ma sau khi người dân ở đây nhận được lệnh sơ tán trước nguy cơ đập lớn nhất nước Mỹ Oroville bị vỡ.
Oroville như thị trấn ma trước nguy cơ vỡ đập lớn nhất nước Mỹ ảnh 1Oroville như một thị trấn ma. (Nguồn: twitter Chris Megerian)

Thành phố Oroville, thuộc bang California (Mỹ) chẳng khác gì một thị trấn ma sau khi người dân ở đây nhận được lệnh sơ tán trước nguy cơ đập lớn nhất nước Mỹ Oroville bị vỡ.

Chris Megerian, phóng viên của tờ Times​, cho biết anh như ở trong một thị trấn ma khi đặt chân tới Oroville hôm Chủ Nhật vừa qua.

Những hình ảnh mà phóng viên này ghi lại cũng cho thấy thành phố bị bỏ hoang và không có bóng người nào khác ngoài anh.

Oroville như thị trấn ma trước nguy cơ vỡ đập lớn nhất nước Mỹ ảnh 2(Nguồn: twitter Chris Megerian)

Trước đó, hàng trăm nghìn người đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp vì tình huống "nguy hiểm" liên quan đến nguy cơ vỡ đập Oroville khẩn cấp ở Bắc California.

"Đây không phải là một buổi diễn tập. Xin nhắc lại, đây không phải một buổi diễn tập," trung tâm thời tiết quốc gia cảnh báo người dân sống dưới đập Oroville đi sơ tán.

Giới chức sở tại cho biết đập tràn khẩn cấp của đập Oroville có nguy cơ bị vỡ do lượng nước chảy xiết đã làm xói mòn nó, đe dọa gây lũ lụt cho thành phố Oroville và các thị trấn lân cận dọc sông Feather.

Đập Oroville có chiều cao 230m, được xem là đập cao nhất ở nước Mỹ. Công trình này khởi công từ năm 1961 và hoàn tất trong năm 1968.

Đây là lần đầu tiên trong gần 50 năm hình thành, đập Oroville rơi vào tình huống khẩn cấp do mưa lớn kéo dài suốt gần 1 tuần qua.

(Vietnam+)