"Osama Bin Laden không chỉ đạo al-Qaeda từ lâu"

Những bằng chứng thu được cho thấy nhà lãnh đạo Al-Qaeda không còn giữ vai trò gì trong các hoạt động của mạng lưới khủng bố này.

Những tài liệu tìm thấy tại ngôi nhà ở Pakistan nơi Osama bin Laden bịgiết hồi tháng 5 cho thấy nhà lãnh đạo Al-Qaeda không còn giữ vai trò gì trongcác hoạt động của mạng lưới khủng bố này.

 

Ngày 7/12, một chuyên gia Mỹ giấu tên từng được xem các tài liệu kể trêncho biết 200 bằng chứng - từ các cuốn sổ ghi chép, các file dữ liệu, máy tính vàổ nhớ di động - mà lính biệt kích Mỹ thu được trong vụ tấn công, cho thấy binLaden không "can dự vào việc quản lý hàng ngày của tổ chức này trong một thờigian khá lâu."

 

"Những bản ghi chép thu được hầu như chỉ có những nội dung chung chung,cùng với những câu kiểu như 'Chúng ta phải tiếp tục tấn công Mỹ' hoặc 'Liệu cóthể tin nhóm Shebab ở Somalia không?' mà thôi," nguồn tin trên nói với AFP.

 

"Trong một cuốn sổ ghi chép nhỏ màu xanh từ tháng 2/2010, ông ta băn khoănvề việc có thăng chức cho một thành viên hay không, việc sẽ bổ nhiệm ai thay thếmột thành viên khác mới bị giết trong một vụ không kích. Nhưng không có gì chothấy ông ta tham gia điều hành tổ chức," nguồn tin nói thêm.

 

Khoảng một phần ba những thứ thu được liên quan đến chuyện gia đình, ví dụchuyện một người vợ muốn tìm chồng cho cô con gái.

 

"Trong bất kỳ trường hợp nào, vì lý do an ninh, ông ta chỉ nhận tin mộthoặc hai lần mỗi tháng. Làm sao có thể điều hành một mạng lưới trong điều kiệnnhư thế?" chuyên gia Mỹ đặt câu hỏi.

 

Lực lượng biệt kích SEAL của Hải quân Mỹ hạ sát Osama bin Laden vào ngày2/5 trong vụ tấn công vào khu nhà của ông này ở thị trấn Abbottabad, phía bắcthủ đô Islamabad, và sau đó chôn ông ta ngoài biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.