OSCE có kế hoạch sử dụng UAV giám sát biên giới Nga - Ukraine

Phái đoàn quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) dự định sử dụng máy bay không người lái (UAV) để giám sát biên giới Nga - Ukraine.
OSCE có kế hoạch sử dụng UAV giám sát biên giới Nga - Ukraine ảnh 1Quan chức OSCE ở hiện trường vụ rơi máy bay MH17 gần biên giới Nga-Ukraine (Nguồn: AP)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga ngày 26/7, phái đoàn quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) dự định sử dụng máy bay không người lái (UAV) để giám sát biên giới Nga - Ukraine.

Đài này dẫn thông tin của tờ "Frankfurter Rundschau", đấu thầu cung cấp máy bay không vũ trang theo nhu cầu của OSCE đã hoàn tất vào ngày 25/7.


Ý tưởng sử dụng máy bay không người lái trước đó đã nhận được sự ủng hộ tích cực của cả hai phía Nga và Ukraine. 

Dự kiến, việc sử dụng máy bay không người lái để giám sát các dòng người qua biên giới, hành lang nhân đạo và hoạt động của các trạm gác cửa khẩu sẽ giúp tăng cường mức độ giám sát trên biên giới Nga - Ukraine.

Trước đó, Chủ tịch OSCE - Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter từng tuyên bố tổ chức này đang xem xét khả năng sử dụng UAV để giám sát biên giới Nga - Ukraine. 

Được biết, trong khuôn khổ cuộc điện đàm giữa Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter với Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, cả 2 ngoại trưởng đã tán thành biện pháp trên.

Biên giới Ukraine-Nga có thể bao gồm cả khu vực hiện trường vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Hiện chính quyền Ukraine lẫn lực lượng ly khai đều đang tố nhau đã bắn hạ chiếc máy bay trên bầu trời Đông Ukraine./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục