Pakistan dự định phát triển vũ khí hạt nhân tầm ngắn để răn đe Ấn Độ

Cố vấn hàng đầu của Chính phủ Pakistan khẳng định nước này cần các vũ khí hạt nhân "chiến thuật" để răn đe Ấn Độ cho dù nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.
Pakistan dự định phát triển vũ khí hạt nhân tầm ngắn để răn đe Ấn Độ ảnh 1Tên lửa hạt nhân của Pakistan trưng bày tại Triển lãm quốc phòng ở Karachi. (Nguồn: ideastream.org)

Ngày 24/3, cố vấn hàng đầu của Chính phủ Pakistan, ông Khalid Kidwai khẳng định rằng nước này cần các vũ khí hạt nhân "chiến thuật" tầm ngắn để răn đe đối thủ Ấn Độ cho dù giới chỉ trích quan ngại động thái trên có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Phát biểu tại hội nghị do Quỹ vì Hòa bình Thế giới Carnegie Endowment tổ chức, Trung tướng Khalid Kidwai cũng bác bỏ những quan ngại về sự an toàn của kho vũ khí hạt nhân ở Pakistan.

Ông Endowment khẳng định Pakistan hiện có những biện pháp bảo vệ thích hợp cái mà giới phân tích coi là kho vũ khí hạt nhân phát triển nhanh nhất thế giới.

Hiện nay, việc Pakistan phát triển chế tạo các đầu đạn có kích cỡ nhỏ hơn phục vụ trên chiến trường cùng với các vũ khí tầm xa đang khiến thế giới ngày càng quan ngại những vũ khí này có thể rơi vào tay phiến quân.

Trước đó, Pakistan và nước láng giềng Ấn Độ từng 3 lần giao chiến. Mặc dù thi thoảng tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình, song hai bên hiện vẫn tham gia cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân - dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương chưa được cải thiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục