Pakistan nhận 336 triệu USD nhờ hỗ trợ Afghanistan chống Taliban

Pakistan ngày 28/7 đã nhận được khoảng 336 triệu USD từ Mỹ nhờ việc nước này đang hỗ trợ chống phiến quân Taliban ở nước láng giềng Afghanistan.
Pakistan nhận 336 triệu USD nhờ hỗ trợ Afghanistan chống Taliban ảnh 1Binh sỹ Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Pakistan ngày 28/7 đã nhận được khoảng 336 triệu USD từ Mỹ nhờ việc nước này đang hỗ trợ chống phiến quân Taliban ở nước láng giềng Afghanistan.

Trong một thông cáo báo chí ngắn, Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) khẳng định đã nhận được tổng cộng 336,8 triệu USD theo chương trình Quỹ hỗ trợ liên quân (CSF).

Đây là đợt giao tiền đầu tiên trong gói 1,5 tỷ USD dành cho năm tài chính hiện hành, kết thúc vào tháng 6/2016.

Pakistan đã nhận được tổng cộng 13 tỷ USD kể từ khi Mỹ phát động chương trình CSF năm 2001 - năm Pakistan gia nhập liên quân do Mỹ cầm đầu tại Afghanistan với vai trò là một "đồng minh tiền tuyến."

Theo thỏa thuận, để được hỗ trợ tài chính, Pakistan sẽ cho phép liên quân sử dụng căn cứ không quân và các cơ sở khác.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Taliban đẩy mạnh chiến dịch tấn công mùa Hè thường niên được phát động hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Với việc nhận số tiền trên, nguồn dự trữ ngoại hối của Pakistan đã đạt được mức cao mới là khoảng 19 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục