Pakistan: Phe đối lập tuần hành đòi Thủ tướng Sharif từ chức

Hàng nghìn người biểu tình thuộc phe đối lập Pakistan đã tuần hành tới thủ đô Islamabad nhằm tổ chức biểu tình yêu cầu Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức do cáo buộc gian lận bầu cử.
Pakistan: Phe đối lập tuần hành đòi Thủ tướng Sharif từ chức ảnh 1Lực lượng an ninh Pakistan gác trên đường phố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin hàng nghìn người biểu tình thuộc phe đối lập Pakistan ngày 14/8 đã tham gia đoàn tuần hành tới thủ đô Islamabad nhằm tổ chức biểu tình yêu cầu Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức do cáo buộc gian lận bầu cử, trong lúc cảnh sát chặn đứng một âm mưu tấn công vào một sân bay ở Tây Nam nước này.

Cuộc biểu tình này được xem như thách thức lớn nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Sharif, chỉ một năm sau khi ông nắm quyền trong cuộc chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên tại đất nước từng có thời gian dài chứng kiến các vụ đảo chính quân sự này.

Từ sáng 14/8, vận động viên cricket nổi tiếng, nay trở thành thủ lĩnh phe đối lập, ông Imran Khan và giáo sỹ Hồi giáo Tahir ul-Qudri dẫn đầu một đoàn xe và đoàn tuần hành bắt đầu chuyến đi hơn 300km đến thủ đô Islamabad.

Ban đầu có 5.000 người trong cuộc tuần hành, nhưng số người gia nhập đang tăng lên đều đặn.

Các lối vào thủ đô Islamabad đã bị chặn bằng các container, trong khi hàng nghìn nhân viên an ninh được triển khai trên các tuyến phố đoàn biểu tình đi qua.

Bộ trưởng Nội vụ Chaudhry Nisar Ali Khan cho biết chính phủ cho phép các cuộc tuần hành hòa bình, song "bất cứ kẻ nào tìm cách phá hoại trật tự sẽ bị xử lý với bàn tay sắt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục