Pakistan tiếp tục thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Pakistan đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung "Shaheen 1A (Hatf IV)" có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường với tầm bắn 900km.
Pakistan tiếp tục thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Tên lửa đạn đạo Shaheen-II (Hatf-VI) của Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 17/11, Pakistan đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung "Shaheen 1A (Hatf IV)" có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường với tầm bắn 900km.

Thông cáo của Quân đội Pakistan cho biết vụ phóng thử tên lửa "Shaheen 1A (Hatf IV)" là nhằm tái phê duyệt các mẫu thiết kế và thông số kỹ thuật của hệ thống vũ khí này.

Với độ chính xác cao và hệ thống dẫn đường tự tạo, Shaheen 1A là một trong số hệ thống tên lửa chính xác nhất của nước này.

Đây là vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân thứ hai của Pakistan trong chưa đầy một tuần qua.

Hôm 13/11, nước này cũng phóng thử thành công tên lửa đạn đạo "Shaheen-II (Hatf-VI)" có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và thông thường với tầm bắn 1.500km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục