Pakistan tiêu diệt khoảng 500 phần tử Taliban

Ngày 10/5 , khoảng 200 phần tử Taliban đã bị tiêu diệt trong vòng 24 giờ qua ở thung lũng Swat và các vùng phụ cận ở Tây Bắc Pakistan, nâng tổng số phiến quân bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự kéo dài từ tuần trước đến nay lên khoảng 500 tên.

Ngày 10/5 ,  khoảng 200 phần tử Taliban đã bị tiêu diệt trong vòng 24 giờ qua ở thung lũng Swat và các vùng phụ cận ở Tây Bắc Pakistan, nâng tổng số phiến quân bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự kéo dài từ tuần trước đến nay lên khoảng 500 tên.
 
Trong chiến dịch này, 15.000 binh sĩ Pakistan đã được huy động để tiêu diệt khoảng 5.000 tay súng Taliban.
 
Ngoài ra, chính phủ còn triển khai nhiều máy bay chiến đấu bao vây Swat và các vùng phụ cận nhằm không kích các vị trí được cho là nơi ẩn náu của lực lượng phiến quân.
 
Nhằm tạo điều kiện cho người dân sơ tán khỏi khu vực giao tranh, ngày 10/5, chính quyền địa phương đã thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trong vòng 7 giờ liên tục.
 
Hơn 100.000 người đã sơ tán khỏi vùng chiến sự ở thung lũng Swat, song tại một số địa điểm vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt. Tình hình ngày càng trở nên khó khăn do thiếu phương tiện y tế, điện, nước và thực phẩm.
 
Các tổ chức cứu trợ bày tỏ lo ngại về một thảm họa nhân đạo lớn vì các khu lều trại dành cho người chạy loạn đã được dựng lên ngay trước cửa thung lũng Swat nhưng có nguy cơ không đủ để chứa lượng người tị nạn lên tới hàng trăm nghìn người.
 
Theo ước tính, ít nhất 500.000 dân thường sẽ phải sơ tán do ảnh hưởng của chiến dịch quân sự.
 
Các nguồn tin cho hay nhiều khả năng sau khi lệnh giới nghiêm được khôi phục, các hoạt động tấn công vào các phần tử Taliban sẽ được đẩy mạnh hơn.
 
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 10/5, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ chiến dịch quân sự do chính phủ nước này phát động để chống Taliban, đồng thời khẳng định lực lượng quân đội được triển khai ở khu vực Tây Bắc đủ mạnh để thực hiện chiến dịch trên./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục