Pakistan-Trung Quốc sản xuất máy bay chiến đấu

Pakistan đã bắt đầu lắp ráp chiếc máy bay chiến đấu JF-17 đầu tiên theo thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc sản xuất nhằm tăng cường sức mạnh không quân tại Nam Á.

Pakistan đã bắt đầu lắp ráp chiếc máy bay chiến đấu JF-17 đầu tiên theo thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc sản xuất tổng cộng 42 chiếc nhằm tăng cường sức mạnh không quân tại Nam Á.

Tư lệnh Không quân Pakistan, Nguyên soái Rao Qamar Suleman nhấn mạnh rằng kế hoạch sản xuất máy bay JF-17 sẽ giúp tăng cường khả năng hoạt động của không quân Pakistan ở cả cấp độ khu vực và quốc tế, đồng thời "tạo sự cân bằng cần thiết về sức mạnh không quân tại Nam Á".

Phát biểu trong lễ khởi công tại Tổ hợp Hàng không Pakistan ở tỉnh miền núi Punjab, ông Suleman cho biết Pakistan sẽ đưa máy bay JF-17 vào thay thế các loại máy bay đã lỗi thời hiện nay như A-5 của Pakistan, F-7 của Trung Quốc và Mirages của Pháp.

Dự kiến, chiếc JF-17 đầu tiên sẽ được xuất xưởng vào tháng 10 năm nay và phi đội JF-17 chính thức ra mắt vào cuối năm.

Trước đó, không quân Pakistan cũng đã nhận được 8 chiếc JF-17 từ Trung Quốc để đưa vào thử nghiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục