PAL phải hủy nhiều chuyến bay do phi công bỏ việc

Hãng hàng không Philippines (PAL) phải hủy ít nhất 11 chuyến bay nội địa và quốc tế do các phi công lái máy bay Airbus A320 bỏ việc.
Ngày 31/7, Hãng hàng không Philippines (PAL) đã phải hủy ít nhất 11 chuyến bay nội địa và quốc tế do các phi công lái máy bay Airbus A320 đột ngột bỏ việc.

Trong một tuyên bố, ban lãnh đạo PAL cho biết những phi công này đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng ký với hãng cũng như các quy định của chính phủ. Do đó, hãng sẽ tính toán và yêu cầu những người bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo.

Tuy nhiên, nguồn tin của công đoàn PAL cho biết các phi công bỏ việc nhằm phản đối kế hoạch sẽ sa thải hàng nghìn nhân công của hãng.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết chính phủ đã gặp lãnh đạo PAL để thảo luận về việc lấp chỗ trống nhân sự tại hãng. Bộ Lao động và việc làm cùng Bộ Giao thông vận tải sẽ tham gia nghiên cứu và giải quyết vấn đề này.

Trong những tháng gần đây, ngành hàng không Philippines gặp nhiều khó khăn do thiếu thiết bị kiểm soát không lưu tại sân bay Manila, cũng như tình trạng lao động mất ổn định tại PAL - hãng hàng không lớn nhất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục