Palestine từ chối đề xuất an ninh của Mỹ với Israel

Chính quyền Palestine đã từ chối đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ về những dàn xếp an ninh cho một thỏa thuận hòa bình tương lai với Israel.
Palestine từ chối đề xuất an ninh của Mỹ với Israel ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong buổi họp báo sau cuộc gặp tại Jerusalem. (Ngày: AFP/TTXVN)

Chính quyền Palestine (PA) đã từ chối đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5/12 về những dàn xếp an ninh cho một thỏa thuận hòa bình tương lai với Israel.

Đề xuất trên được đưa ra trong chuyến công du Trung Đông lần thứ 8 của ông Kerry kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng Hai trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông.

Theo truyền thông Israel, đề xuất của ông Kerry bao gồm những dàn xếp an ninh cho thung lũng Jordan, vùng đất nằm giữa Bờ Tây và Jordan, trong bối cảnh sự hiện diện an ninh của Israel tại khu vực này bị cho là một trong những trở ngại chính của đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ngoài ra, đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ cũng liên quan đến việc đổi đất và xác lập quy chế đối với thành phố Jerusalem, theo đó Palestine có thể tuyên bố thủ đô riêng tại khu vực Đông Jerusalem.

Một quan chức Palestine giấu tên giải thích rằng phía Palestine phản đối đề xuất của ông Kerry vì "chúng sẽ chỉ dẫn tới việc kéo dài và duy trì sự chiếm đóng," ám chỉ việc Israel kiểm soát Bờ Tây và những vùng lãnh thổ khác mà Palestine đang tìm kiếm vị thế nhà nước.

Trong tuyên bố sau cuộc gặp với ông Kerry tại Ramallah, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tái khẳng định mục tiêu đàm phán nhằm "đạt được hòa bình trên nguyên tắc một giải pháp hai nhà nước và thành lập nhà nước Palestine dựa trên các đường biên giới năm 1967, với Jerusalem là thủ đô."


Ông Abbas còn cảnh báo rằng việc Israel tiếp tục xây dựng tại các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây và các vùng lân cận Đông Jerusalem sẽ "làm suy yếu các nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm đạt được kết quả tích cực tại các cuộc thương lượng hiện nay."

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp trên, trưởng đoàn đàm phán của Palestine Saeb Erakat nhận định tiến trình đàm phán hòa bình với Israel là "khó khăn và phức tạp."

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết hai bên đã thảo luận các vấn đề an ninh trong khu vực, an ninh cho nhà nước Israel cũng như một nhà nước Palestine tương lai.

Ông Kerry khẳng định đàm phán hòa bình đã đạt được một số tiến triển, nhưng nhấn mạnh đến những vấn đề còn gây tranh cãi, như chủ quyền Palestine, an ninh Israel và cách thức chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột.

Trong cuộc gặp trước đó cùng ngày với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Kerry nói rằng Mỹ coi an ninh Israel là nền tảng cho những cuộc đàm phán này.

Về phần mình, ông Netanyahu nói rằng Israel sẵn sàng cho hòa bình lịch sử với Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước, song nước này "phải có khả năng tự vệ bằng lực lượng riêng trong bất kỳ thỏa thuận nào với người Palestine."

Ông Netanyahu chỉ trích cách giải quyết các cuộc đàm phán hòa bình của ban lãnh đạo Palestine, cho rằng hai bên cần tổ chức các cuộc thương lượng thực sự, "tránh buộc tội và những cuộc khủng hoảng giả tạo."

Bên cạnh tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ thảo luận với giới chức Israel về chương trình hạt nhân của Iran và thỏa thuận đạt được giữa nhóm P5+1 với Tehran tại Geneva (Thụy Sĩ) vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục