Trong lịch sử 13 năm đánh giá Chỉ số PAR Index, Hải Phòng có 12 năm liên tiếp nằm trong tốp 5 địa phương dẫn đầu cả nước, trong đó 7 năm xếp vị trí thứ 2/63.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ hàng tháng và quý, trong đó cam kết phấn đấu 80% kiến nghị phát sinh phải được giải quyết ngay trong quý.
Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, chiến thắng Điện Biên Phủ luôn là nguồn sức mạnh tinh thần, cổ vũ, động viên để thành phố Cảng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát triển vượt bậc.
Quảng Ninh xuất sắc đoạt vị trí quán quân ở cả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, trong khi Hà Nội đứng ở vị trí thứ 3.
Năm 2023, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của 17 bộ, cơ quan ngang bộ là 84,38%, tăng 0,33% so với năm 2022. Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng Chỉ số năm 2023, đạt 89,95%.
Nhiều địa phương khác đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong cải cách hành chính, như Hà Nội (91,43%, xếp thứ 3); Bắc Giang (91,16%, xếp thứ 4); Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ 5.
Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX cả nước; năm 2023, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 92,18%.
Theo kết quả đánh giá tổng hợp, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp sở năm 2023 của thành phố Cần Thơ có giá trị trung bình đạt 92,27%, tăng 1,76% so với năm 2022.
Quảng Ninh hiện là một trong những trung tâm đổi mới của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, là cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc, 7 năm liên tục (2016-2022) đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên hai con số.
Năm 2022, Quảng Ninh trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng PAR INDEX với kết quả đạt 90,10%; đây là lần thứ 5 Quảng Ninh đạt ngôi vị quán quân bảng xếp hạng PAR INDEX.
Năm 2022, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của 17 bộ, cơ quan ngang bộ là 84,05%, giảm 2,02% so với năm ngoái (giá trị trung bình PAR Index năm 2021 của các bộ là 86,07%.
Qua đánh giá sơ bộ, các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng thường phát sinh hồ sơ trễ hẹn khiến người dân chưa hài lòng; quy trình nội bộ giữa các sở ngành, quận, huyện cũng chưa hiệu quả.
Quảng Ninh sẽ thực hiện “6 dám” để nâng cao hiệu quả cao trong cải cách hành chính: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn.
Năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) 2021 của Lào Cai đạt 88,44%, xếp vị trí thứ 11/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 3 bậc so với năm 2020.
Thành phố Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, với kết quả đạt 91,80%, cao hơn 0,66% so với đơn vị xếp vị trí thứ 2 là Quảng Ninh (đạt 91,14%).
Quảng Ninh không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt bậc với quyết tâm đưa bộ máy hành chính ngày càng gọn nhẹ, chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh nhất.
Chỉ số hài lòng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong khoảng 75,68-95,76%, trong đó, nhóm cao nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc.