Parlatino đình chỉ tư cách thành viên của Honduras

Đại hội đồng Parlatino quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Quốc hội Honduras vì đã ủng hộ việc lật đổ Tổng Manuel Zelaya.
Đại hội đồng Nghị viện Mỹ Latinh (Parlatino) ngày 4/12 quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Quốc hội Honduras vì đã ủng hộ việc lật đổ Tổng thống hợp hiến Manuel Zelaya hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Quyết định trên được thông qua tại phiên họp lần thứ 25 của Parlatino ở thủ đô Panama với 103 phiếu thuận và 7 phiếu chống. Chủ tịch luân phiên Parlatino, nghị sĩ Venezuela, ông Amilcar Figueroa nêu rõ, việc Quốc hội Honduras không phục chức cho Tổng thống Zelaya là "hết sức tồi tệ" đối với nền dân chủ.

Ông khẳng định đình chỉ tư cách thành viên của Quốc hội Honduras đồng nghĩa với việc Palartino không công nhận cuộc bầu cử tổng thống ngày 29/11 vừa qua ở quốc gia Trung Mỹ này. Chủ tịch Parlatino chỉ rõ con đường duy nhất để Honduras tái hội nhập là phải khôi phục nền dân chủ.

Trong một diễn biến liên quan, sáng ngày 4/12, Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã tiến hành cuộc thảo luận khó khăn về khủng hoảng chính trị ở Honduras trong bối cảnh chia rẽ nội bộ về việc công nhận cuộc bầu cử tổng thống và sự bất ổn sau khi Quốc hội Honduras từ chối phục chức cho Tổng thống Zelaya.

Tổng Thư ký OAS, ông Jose Miguel Insulza đã trình bày báo cáo về cuôc bầu cử tổng thống ở Honduras và quyết định của Quốc hội nước này bác bỏ việc phục chức cho tổng thống bị phế truất.

Các nước thành viên OAS đều nhất trí đề cao tầm quan trọng phải khôi phục trật tự dân chủ và hiến pháp ở Honduras, nhưng lại bất đồng quan điểm về tính hợp pháp và việc công nhận kết quả của bầu cử vừa qua ở Honduras.

Mỹ, Colombia, Costa Rica, Panama và Peru coi cuộc bầu cử này là cần thiết mặc dù vẫn chưa đủ để khôi phục trật tự dân chủ. Ngược lại, Argentina, Bolivia, Brazil, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay và Venezuela đánh giá cuộc bầu cử trên là bất hợp pháp.

Như vậy, tại phiên họp bất thường này của OAS có hai phái, một do Mỹ đứng đầu và phái kia gồm Brazil và các nước thuộc Liên minh Boliva cho châu Mỹ (ALBA). Theo nguồn tin của OAS, hiện chưa có bất kỳ một tuyên bố hoặc nghị quyết nào được đặt lên bàn hội nghị.

Liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Honduras, Tòa án Bầu cử tối cao (TSE) ở nước này đã điều chỉnh số liệu về tỷ lệ cử tri tham gia, theo đó thay vì tỷ lệ 62% cử tri đi bỏ phiếu, như đã công bố, nay được điều chỉnh, chỉ còn 49% trong tổng số 4,6 triệu cử tri. TSE đưa ra số liệu trên sau khi kiểm được 2/3 số phiếu.

Tòa án này có 30 ngày để công bố kết quả cuối cùng các cuộc tổng tuyển cử. Trước đó, ứng cử viên Porfirio Lobo theo đường lối bảo thủ đã tuyên bố thắng cử với 55% tổng số phiếu bầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục