"PC không nhiều cơ hội tăng trưởng năm 2012"

Ngành công nghiệp PC sẽ không có sự cải thiện trong năm 2012 bởi thiếu nguyên cung ổ cứng và sự phát triển của tablet “lai ghép.”
Dù 2012 là năm hứa hẹn nhiều sự kiện đáng chú ý của máy tính cá nhân (PC), với việc Microsoft trình làng hệ điều hành Windows 8 hay nhiều mẫu ultrabook siêu mỏng sẽ ra đời, song nhà phân tích Ben Reitzes của Ngân hàng đầu tư toàn cầu Barclays Capital lại cho rằng ngành công nghiệp PC sẽ không có sự cải thiện đáng kể trong năm 2012.

Reitzes ước lượng tỷ lệ tăng trưởng của PC vào năm sau sẽ chỉ đạt 0,8%, thấp hơn nhiều so với mức dự đoán trước đó của ông là 5,1%.

Sở dĩ chuyên gia tư vấn này đưa ra nhận định như vậy là bởi ông cho rằng thực trạng thiếu hụt nguồn cung ổ cứng xảy ra trong năm nay sẽ gây ảnh hưởng lâu dài tới nửa đầu năm sau, trong khi tablet và smartphone sẽ tiếp tục lấn át thị trường PC.

Bên cạnh đó, nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào khủng hoảng cũng khiến cho các doanh nghiệp bỏ qua ý định nâng cấp hệ thống PC của họ.

Đặc biệt, theo Reitzes, mô hình máy tính “lai ghép” dạng tablet có thể kết hợp với bộ dock bàn phím để biến thành một chiếc laptop khi cần đang trở nên phổ biến hơn, qua đó càng khiến cho người tiêu dùng thêm lạnh nhạt với PC truyền thống.

Trước đó, nhiều thông tin tiêu cực đối với nghành PC đã xuất hiện, sau khi sự cố lũ lụt tồi tệ ở Thái Lan gây ảnh hưởng nặng nề tới hai nhà cung cấp ổ cứng chủ yếu của thế giới hiện nay là Western Digital và Seagate.

Tuy một số hãng PC đã phải lên tiếng trấn an dư luận, song Reitzes tin rằng việc khắc phục tình trạng thiếu hụt ổ cứng không thể nhanh chóng được giải quyết một sớm một chiều.

Quan điểm của vị chuyên gia Barclays Capital cũng tương tự như những gì mà hãng nghiên cứu thị trường IDC vừa đưa ra gần đây. IDC cho rằng thị trường PC trong năm 2012 sẽ rất ảm đạm do sự cố lũ lụt tại Thái Lan./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục