Peru-Ecuador thúc đẩy phát triển vùng biên giới chung

Peru và Ecuador đã ký bảy văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhằm phát triển khu vực biên giới chung.

Trong khuôn khổ cuộc họp nội các chung giữa Peru và Ecuador ngày 14/11, hai nước đã ký bảy văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhằm phát triển khu vực biên giới chung.

Tổng thống Peru, Ollanta Humala, và người đồng cấp Ecuador, Rafael Correa, đồng chủ trì cuộc gặp, trong đó hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình và hợp tác phát triển giữa hai nước láng giềng Nam Mỹ này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Correa cho biết một trong những văn kiện vừa ký là chương trình y tế 5 năm, theo đó các bệnh viện tại khu vực biên giới của Ecuador sẽ chăm sóc cả các bệnh nhân Peru và ngược lại.

Ông cũng cho biết hai nước sẽ xây dựng thành phố du lịch chung đầu tiên trên cơ sở phát triển các thành phố Huaquillas (Ecuador) và Aguas Verdes (Peru) nằm gần đường biên hai nước.

Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Piura, phía bắc Peru, vào dịp kỷ niệm 15 năm hai nước ký hiệp định hòa bình chấm dứt cuộc xung đột vũ trang do tranh chấp biên giới từng khiến Peru và Ecuador giao tranh 3 lần trong thế kỷ trước, lần gần đây nhất vào năm 1995.

Kể từ năm 2007, Ecuador và Peru họp chung mỗi năm một lần để đánh giá kết quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác và bàn các biện pháp tăng cường liên kết giữa các địa phương tại khu vực biên giới.

Năm ngoái trao đổi thương mại giữa Peru và Ecuador đạt 2,9 tỷ USD, tăng gần 10 lần so với năm 1998, năm hai nước ký hiệp định hòa bình tại Brazil./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.