Peru vừa bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ

Tổng thống Peru Ollanta Humala đã bổ nhiệm ông José Urquizo làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông Wilber Calle, đứng đầu Bộ Nội vụ.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, ngày 14/5, Tổng thống Peru Ollanta Humala đã bổ nhiệm ông José Urquizo làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông Wilber Calle, đứng đầu Bộ Nội vụ, thay thế cho hai người tiền nhiệm vừa từ chức 4 ngày trước đó.

Ông José Urquizo trước đây từng giữ chức Bộ trưởng Sản xuất trong khi tướng nghỉ hưu Wilber Calle đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Quốc phòng.

[Peru: Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ cùng từ chức]

Những người tiền nhiệm của cả hai chính khách này đều đã phải từ chức do sự chỉ trích gay gắt từ phía các nghị sỹ đối lập về những quyết định bị cho là sai lầm trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy hồi tháng trước, mà hậu quả là 8 cảnh sát và binh sỹ quân đội thiệt mạng.

Cùng ngày, Tổng thống Humala cũng bổ nhiệm bà Gladys Triveño, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, làm Bộ trưởng Sản xuất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục